Lạng Sơn: Cán bộ tiếp tay phá rừng phòng hộ

Lấy cớ khai thác, phát dọn để chuẩn bị trồng rừng dự án, lãnh đạo chính quyền địa phương ở Lạng Sơn đã 'bật đèn xanh', khiến hàng chục ha rừng phòng hộ ở nhiều huyện trong tỉnh này bị chặt hạ, phá hủy.

Nhiều cánh rừng phòng hộ ở huyện Bắc Sơn bị “cạo trọc” Ảnh: Duy Chiến

Nhiều cánh rừng phòng hộ ở huyện Bắc Sơn bị “cạo trọc” Ảnh: Duy Chiến

Từ tháng 2 năm 2020 đến nay, 14 hộ dân được ông Lộc Văn Cơ, Chủ tịch UBND xã Lương Năng, huyện Văn Quan thông đồng tự ý dùng máy xúc đào đất đá làm đường, phá rừng phòng hộ tại địa phương.

Ông Đường Văn Hoan (SN 1977), trú tại xã Lương Năng chỉ cho phóng viên thấy khu vực rừng phòng hộ Lọ Luông (thôn Nà Thang, xã Lương Năng). Tại đây, một con đường lớn rộng khoảng hơn 2m, dài hơn 3km chạy xuyên từ dưới chân lên đến đỉnh đồi, đất đá ngổn ngang. Dọc đường đi, nhiều cây gỗ có đường kính 40-50cm, dài hơn 10m bị chặt hạ. Một số thân cây gỗ đã được cắt ngọn nằm bên hông đường, đất đá vùi lấp, chờ người vận chuyển đi.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Văn Quan, ngày 27/4, lực lượng kiểm lâm địa phương đến kiểm tra thực địa, đồng thời ghi nhận việc một số hộ dân chặt hạ cây sở, cây bạch đàn với tổng diện tích 19.587 m2 thuộc thửa đất số 533, 87 tờ bản đồ số 2 bản đồ lâm nghiệp xã Lương Năng (đây là đất rừng phòng hộ) để trồng cây keo là đúng sự thật.

“Mặc dù UBND tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định phê duyệt đề án rà soát điều chỉnh ranh giới 3 loại rừng, trong đó khu vực đất rừng phòng hộ này được chuyển đổi thành đất rừng sản xuất. Tuy nhiên, trong khi chờ có quyết định cấp trên phê duyệt thì ông Chủ tịch UBND xã Lộc Văn Cơ và một số hộ dân tổ chức họp bàn và tổ chức làm đường là việc làm sai trái”, kết luận của UBND huyện Văn Quan nêu rõ.

Ngoài huyện Văn Quan, ở một số địa phương khác ở tỉnh Lạng Sơn xảy ra các vụ việc người dân ồ ạt phá rừng phòng hộ. Điển hình như ở xã Tân Thành (huyện Bắc Sơn) có 2 ha rừng tự nhiên đã bị phá hủy; xã Bình La (huyện Bình Gia) xảy ra tình trạng dân khai thác hàng chục khối gỗ làm nhà, lập trang trại hay xã Kim Đồng (huyện Tràng Định) có hơn 25 ha rừng phòng hộ đã bị tàn phá.

Xử lý chưa nghiêm?

Theo báo cáo của Chi cục kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn, tổng diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn hiện có 131.906,72ha. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, rừng phòng hộ, tự nhiên bị xâm hại nghiêm trọng.

Một số vụ đã làm rõ, khởi tố, xét xử. Tuy nhiên, các mức án dành cho những kẻ phá rừng rất nhẹ, thiếu tính răn đe. Ví dụ như vụ phá hơn 25 ha rừng ở huyện Tràng Định, TAND địa phương xử cho tất cả 28 bị cáo (đa số là cán bộ huyện, xã bị truy tố 2 tội danh “hủy hoại rừng” và “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng) được hưởng án treo.

Trở lại sự việc phá rừng phòng hộ ở huyện Văn Quan, trước những thắc mắc của dư luận vì sao kết luận việc người dân tố cáo ông Lộc Văn Cơ, chủ tịch xã Lương Năng là có cơ sở mà chưa bị xử lý, bà Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện Văn Quan cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng của huyện xác minh, làm rõ thêm một số nội dung liên quan. “Sau đó, nếu đủ căn cứ sẽ phải xử lý nghiêm theo quy định chứ không có chuyện huyện bao che và làm ngơ trước vụ việc này”, bà Tú khẳng định.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công văn số 557/UBND-KT ngày 29/5 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, nâng cao tính phòng hộ của rừng. Theo đó, yêu cầu các ngành chức năng rà soát bố trí lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra rừng, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp chặt phá rừng, khai thác rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái pháp luật.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-can-bo-tiep-tay-pha-rung-phong-ho-1666342.tpo