Lạng Sơn: Cả nhà vướng lao lý vì buôn bán ma túy số lượng lớn

Phương đã vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua ma túy rồi đem về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời. Bố, bà nội và chồng Phương cũng vướng lao lý vì nằm trong đường dây buôn bán trên.

Ngày 28/8, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã khởi tố, bắt tạm giam Nông Nguyệt Phương (26 tuổi, người địa phương) cùng 4 bị can khác liên quan đường dây mua bán trái phép ma túy. Trong số này có Lê Đắc Công (26 tuổi, chồng Phương), Nông Thị Vương (71 tuổi, bà nội Phương).

Ngoài 5 người trên, Nông Văn Tú (47 tuổi, bố Phương) cũng bị khởi tố nhưng bị can này đang bỏ trốn.

Cảnh sát làm việc với bị can Nông Nguyệt Phương. Ảnh: T.N.

Ngày 23/8, trinh sát bắt quả tang Vy Viết Lương (25 tuổi, ở huyện Văn Lãng) có hành vi mua bán trái phép 193 gói ma túy. Theo điều tra, số hàng cấm trên là của Phương.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Phương, công an thu giữ thêm 211 gói ma túy, 200 lọ nước Novocain, 9 camera và nhiều vật chứng khác.

Tang vật vụ án. Ảnh: T.N.

Theo hồ sơ của cảnh sát, Phương đã vượt đường mòn biên giới sang Trung Quốc mua ma túy rồi đem về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Nữ 9X đã trả công Lương bằng tiền và ma túy để nam thanh niên này mang hàng cấm đi bán. Trung bình mỗi ngày, nhóm này tiêu thụ khoảng hơn 400 liều ma túy.

Cơ quan điều tra đang truy bắt những người liên quan đường dây tội phạm trên.

Bá Chiêm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/lang-son-ca-nha-vuong-lao-ly-vi-buon-ban-ma-tuy-so-luong-lon-15141.html