Lạng Sơn bị thiệt hại nặng do giông lốc kinh hoàng giữa đêm

Vào khoảng 21h40 tối qua (8/5), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có những trận cuồng phong, xoáy lốc mạnh...

Chỉ sau 30 phút cuồng phong, nhà anh Lục Văn Du, thôn Pò Mầm, xã Yên Lộc, huyện Bình Gia trở nên hoang tàn .Ảnh: H. Hiếu

Chỉ sau 30 phút cuồng phong, nhà anh Lục Văn Du, thôn Pò Mầm, xã Yên Lộc, huyện Bình Gia trở nên hoang tàn .Ảnh: H. Hiếu

Theo ghi nhận ban đầu, địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất là là: thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quan, Cao Lộc, Bình Gia... với hàng trăm mái nhà, công trình xây dựng bị tốc mái, hư hỏng. Kèm theo đó là các vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lao động sản xuất bị ảnh hưởng; cây cối, hoa màu bị đổ gục la liệt.

Ông Hà Hoàng (80 tuổi, trú huyện Bình Gia) cho biết: “Khi tôi chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì gió mạnh thổi bạt cả tôi. Điều lạ là giông lốc không kèm theo mưa lớn như mọi khi và chỉ độ 30 phút sau thì chấm dứt”.

Các công trình phụ, nơi để nông cụ cũng bị tạt mái, hư hỏng .Ảnh: H. Hiếu

Nhiều hộ gia đình ở huyện Bình Gia, Văn Quan bị tốc mái, xiêu nhà. Ảnh: H. Hiếu

Gia đình anh Hoàng Văn Dương ở thôn Yên Hùng, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia may chạy kịp ra khỏi nhà, bảo toàn được tính mạng .Ảnh: H. Hiếu

Công trình công cộng ở huyện Văn Quan sau 30 phút giông lốc bị đổ rạp xuống đường .Ảnh: H. Đồng

Nửa đêm, nhiều thanh niên ở huyện Văn Quan bị cây đổ vào người gây choáng vàng. Ảnh: H. Đồng

Cây cối gục ngã rất nhiều ở khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đi lại của người dân .Ảnh: TL

Tại thành phố Lạng Sơn giông lốc bất chợt, thổi bay nhiều pa nô, khẩu hiệu quảng cáo, bàn ghế và thùng đựng rác ven đường.

Đến thời điểm sáng 9/5, chưa có thống kê về số người thương vong nhưng thiệt hại về kinh tế, tài sản là rất lớn. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đang vận động nhân dân chung tay, giúp sức để các hộ gia đình sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt bình thường.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/lang-son-bi-thiet-hai-nang-do-giong-loc-kinh-hoang-giua-dem-1655101.tpo