Lạng Sơn bắt giữ trên 11 tấn nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng Công an, Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa kiểm tra, phát hiện và bắt giữ một xe container đang vận chuyển 11 tấn nội tạng động vật không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang kiểm tra tang vật.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang kiểm tra tang vật.

Ngày 26/2, trong khi tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an và Quản lý thị trường huyện Đình Lập đã bắt quả tang xe đầu kéo container BKS 98R-009.50 do lái xe Nguyễn Văn Chiến điều khiến đang vận chuyển trên 11 tấn nội tạng động vật được đóng trong các thùng nhựa và hộp xốp không có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Chiến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số nội tạng động vật nêu trên.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, bước đầu, tài xế Chiến khai nhận số hàng trên được một người không rõ lai lịch, nhờ vận chuyển từ thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến Lạng Sơn tiêu thụ.

Hiện các lực lượng chức năng huyện Đình Lập, Lạng Sơn đã tiến hành lập biên bản, điều tra xác minh số hàng hóa trên và xử lý theo quy định.

Tuấn Kiệt

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/lang-son-bat-giu-tren-11-tan-noi-tang-dong-vat-khong-co-nguon-goc-xuat-xu-100318.html