Lạng Sơn bắt giữ hơn 2,2 tấn pháo lậu

Trong vòng 1 tuần qua, các lực lượng chức năng ở Lạng Sơn đã bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới với số lượng lên tới trên 2,2 tấn.

 Đối tượng Trần Văn Phi cùng tang vật. Ảnh: Báo Biên phòng

Đối tượng Trần Văn Phi cùng tang vật. Ảnh: Báo Biên phòng

Mới đây nhất, vào 23h ngày 8/9, tại khu vực biên giới mốc 1102/1 (thuộc thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), tổ công tác của Đồn Biên phòng Tân Thanh đã bắt giữ 5 đối tượng gồm Hà Anh Tuấn (sinh năm 1997, Hà Văn Cù (sinh năm 1989), Phạm Ngọc Huỳnh (sinh năm 1993), Trương Văn Trường (sinh năm 1995) và Vũ Hải Nam (sinh năm 1997) đang mang vác bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 kiện hàng bên trong chứa các loại pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất, gồm pháo hoa nổ loại 36 quả/dàn, pháo dây, pháo trứng, có tổng trọng lượng hơn 542 kg.

Các đối tượng khai nhận đã vượt biên sang Trung Quốc để vận chuyển thuê pháo về Việt Nam với tiền công mỗi vác là 1 triệu đồng.

Trước đó, vào chiều tối 6/9, tại khu vực thôn Bản Mạ (xã Bắc Xa, huyện Đình Lập), Đồn Biên phòng Bắc Xa đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Phi (sinh năm 1990) vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ bằng ô tô.

Đồn Biên phòng Bắc Xa đã tạm giữ ô tô mang BKS 11A-02043; 20 thùng pháo hoa phụt nổ 36 lỗ/giàn, 3 thùng pháo trứng gồm 1.296 quả, tổng trọng lượng pháo nổ là 570 kg.

Đối tượng Phi khai nhận, toàn bộ số pháo trên được mua từ Trung Quốc để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, Đồn Biên phòng Tân Thanh và Đồn Biên phòng Bắc Xa đang hoàn chỉnh hồ sơ điều tra ban đầu và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

TB

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/lang-son-bat-giu-hon-22-tan-phao-lau/346269.vgp