Lạng Sơn: Bắt giữ hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng buôn bán trẻ sơ sinh qua biên giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Xàng. Ảnh: Thu Hương

Đối tượng Nguyễn Thị Xàng. Ảnh: Thu Hương

Chiều ngày 23/9, tại đường mòn khu vực mốc 1125, thuộc Đồn Biên phòng Bảo Lâm (huyện Cao Lộc), lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Nguyễn Thị Xàng, sinh năm 1968 ở tỉnh Bạc Liêu và Tăng Thị Ngọc Linh, sinh năm 1991 ở tỉnh Sóc Trăng (là mẹ đẻ của trẻ sơ sinh) bế theo 1 trẻ sơ sinh giới tính nam đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Tăng Thị Ngọc Linh khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhờ đối tượng Xàng môi giới để đưa con sang Trung Quốc bán với giá 40 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/lang-son-bat-giu-hai-doi-tuong-buon-ban-tre-so-sinh-qua-bien-gioi-112089.html