Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo qua biên giới

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tổ chức bắt giữ một đối tượng vận chuyển 120kg pháo nổ qua biên giới.

Số pháo bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Số pháo bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy - Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tổ chức đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 120kg pháo nổ qua biên giới.

Vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 30/12, tại khu vực barie số 1, đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, thuộc khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn), lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phượng, Ý Yên, Nam Định) điều khiển xe ôtô container biển kiểm soát 98C-10.115 nhập cảnh từ Trung Quốc về Việt Nam, có hành vi vận chuyển 15 thùng pháo, loại 36 lỗ/giàn và 90 quả pháo hình lựu đạn (tổng trọng lượng 120kg) cất giấu trong cốp dưới gầm xe và cabin ôtô.

Đối tượng Lực khai nhận, trước đó, khi lái xe chở hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, đối tượng nhận vận chuyển số pháo trên của một người đàn ông ở Trung Quốc (không rõ tên và địa chỉ) đưa về tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) với tiền công 15 triệu đồng.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cho cơ quan chức năng, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thái Thuần (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/lang-son-bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-phao-qua-bien-gioi/615888.vnp