Lạng Sơn: Bắt giữ 2 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép

Mới đây, Bộ đội biên phòng Thanh Lòa (Lạng Sơn) vừa bắt giữ được hai vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép của một số đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội biên phòng đồn biên phòng Thanh Lòa (tỉnh Lạng Sơn) vừa liên tiếp bắt giữ được 2 vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trong cùng một ngày.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 22/8/2018, tại khu vực thôn Còn Phạc, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, đồn biên phòng Thanh Lòa (Lạng Sơn) phát hiện và bắt giữ đối tượng Phùng Văn Thưởng (sinh năm 1982, trú tại xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) khi đang vận chuyển 84 kg pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tại đây, qua điều tra, bước đầu đối tượng Thưởng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua tại Trung Quốc với số tiền 8 triệu đồng, mục đích đem về quê để bán kiếm lời.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Lòa kiểm đếm tang vật các đối tượng bỏ lại

Cùng thời điểm đó, Đồn Biên phòng Thanh Lòa tiếp tục phát hiện một số đối tượng đang bốc hàng xếp lên xe ô tô bán tải tại đường tuần tra trên biên giới, khu vực mốc 1154 thuộc thôn Bản Rọi, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc.

Ngay lập tức, đơn vị triển khai lực lượng bắt giữ. Tuy nhiên, khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đến, các đối tượng đã bỏ chạy về bên kia biên giới, bỏ lại xe ô tô và 20 thùng các – tông, bên trong mỗi thùng chứa 18 giàn pháo hoa dạng phụt nổ với tổng trọng lượng 520 kg.

Hiện vụ việc vẫn đang được Đồn Biên phòng Thanh Lòa hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lang-son-bat-giu-2-vu-mua-ban-van-chuyen-phao-no-trai-phep-a387157.html