Lạng Sơn: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển 4 bánh heroin

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh thành công Chuyên án 265M, bắt 2 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin.

Đối tượng Phượng và Hiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Đối tượng Phượng và Hiện tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lạng Sơn

Theo tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, đầu tháng 3/2020, chòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Lộc Bình làm nhiệm vụ tại thôn Bản Tảng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình.

Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 2/3, tại Km số 3, tỉnh lộ 241, thuộc thôn Bản Tang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, BĐBP tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Lộc Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vi Văn Hiện (SN 1965, trú tại thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang có hành vi vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 4 bánh heroin, 1 xe mô tô và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiện khai nhận, số heroin nói trên được Hiện mua ở thành phố Lạng Sơn từ một đối tượng trú tại Điện Biên, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Căn cứ lời khai, tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Tòng Văn Phượng (SN 1989, ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Phượng được xác định là đối tượng đã bán 4 bánh ma túy cho Hiện.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý quy định của pháp luật.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lang-son-bat-giu-2-doi-tuong-mua-ban-van-chuyen-4-banh-heroin-a315243.html