Lạng Sơn: 2 thanh niên lao xe xuống vực tử vong sau khi ăn tất niên

Sau bữa tiệc tất niên, 2 thanh niên không làm chủ tay lái khiến xe mô tô lao xuống vực. Vụ tai nạn thảm khốc, đã khiến 2 thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Báo Bảo vệ Pháp luật đưa tin, khoảng 20h30 ngày 23/1, tại km 4+600, quốc lộ 4B, thuộc thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết tại chỗ.

Sau nhiều giờ nỗ lực của đơn vị chức năng và người dân, thi thể và phương tiện gặp nạn mới đưa từ vực sâu lên mặt đường quốc lộ.

Các nạn nhân được xác định là Hoàng Văn C. (SN 1997) và Thi Văn S. (SN 1995), cùng trú tại xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo Tiền Phong, vào chiều tối cùng ngày, Cảnh và Sinh cùng nhóm bạn tụ tập ở một quán nhậu tại trung tâm thành phố Lạng Sơn mừng tất niên, sau đó hai người cùng lên chiếc xe mô tô BKS: 12L1-176.08 di chuyển hướng thành phố Lạng Sơn đi huyện Lộc Bình.

Do không làm chủ tốc độ, trời tối người điều khiển mô tô mất lái, lao sang lề đường bên phải rơi xuống ta luy âm khá sâu khiến cả hai thanh niên chết thảm.

Ngày 25/1 (30 tết), gia đình các nạn nhân đã tổ chức tang lễ trong niềm đau xót vô cùng của người thân, bạn bè.

Cũng liên quan tới tai nạn giao thông, trước đó, ngày 24/1, Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 thanh niên tử vong tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Týh (huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Sinh

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h40 ngày 23/1 (29 Tết), trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn Đoàn Kết, xã Ea Týh (huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Tại thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Nguyên (21 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) điều khiển xe máy BKS: 47F1-505.21 chở phía sau là anh Nguyễn Hữu Phúc (21 tuổi) và Nguyễn Đình Nhất (21 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Kar).

Khi xe đến địa bàn thôn Đoàn Kết thì bất ngờ va chạm với xe khách BKS: 79B-018.95 do tài xế Nguyễn Văn Kiệt (Sinh năm 1971, ngụ tỉnh Gia Lai) lưu thông theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả 3 nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Xe máy của nạn nhân cùng xe khách bị hư hỏng nặng.

Được biết, đêm 29 Tết, 3 nạn nhân này vừa đi dự buổi họp lớp cuối năm và đang trên đường trở về nhà thì xảy ra tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/lang-son-2-thanh-nien-lao-xe-xuong-vuc-tu-vong-sau-khi-an-tat-nien-a309447.html