Làng rèn Tiến Lộc 'rực lửa' trong những ngày nắng nóng

vhds.baothanhhoa.vn

Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng những người làm nghề rèn ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc vẫn hăng say lao động bên những lò lửa rực đỏ.

Trong môi trường làm việc của nghề rèn, bình thường nhiệt độ nung đốt lò đã rất cao và phải cầm búa gõ đập liên tục, lại thêm thời tiết nắng nóng thì vất vả vô cùng.

Nghề rèn là nghề vất vả, quanh năm phải tiếp xúc với hơi than độc hại. Những ngày nắng nóng gay gắt khiến người làm nghề mệt hơn nhiều.

Ngày nắng nóng những người thợ rèn thường làm việc sớm hơn. Từ hơn 5h những tiếng búa, tiếng đe, tiếng kim loại va vào nhau vang lên khắp các xưởng rèn ở làng nghề Tiến Lộc.

Những chiếc lò lửa được dùng để nung nóng sắt thép có nhiệt độ lên đến 1.000 độ C.

Bất chấp cái nóng khắc nghiệt những thợ rèn vẫn miệt mài làm việc.

Để hạ nhiệt, xung quanh những người thợ luôn có những chiếc quạt công nghiệp hỗ trợ.

Anh Lê Văn Thiết, người có gần 40 năm làm nghề rèn cho biết: So với nhiều nghề khác như nghề nông, nghề rèn vẫn là nghề cho thu nhập cao gấp nhiều lần. Những hôm trời mát thì đỡ, còn những ngày nắng nóng thì vất vả vô cùng.

Thời tiết nắng nóng cộng với bụi than, nhiệt độ cao nhưng người dân làng nghề Tiến Lộc vẫn miệt mài làm việc, vì đây là nghề cho thu nhập ổn định.

Không những đàn ông miệt mài với công việc, nhiều phụ nữ làm nghề rèn cũng luôn bận rộn.

Nghề rèn không biết có tự bao giờ nhưng người thợ rèn Tất Tác từ xưa bằng đôi tay của mình đã rèn ra những sản phẩm có chất lượng không nơi nào sánh kịp.

Nghề rèn gắn với tên các làng: làng Ngọ, làng Bùi, làng Sơn. Những sản phẩm được tạo ra bởi những đôi tay tài hoa, sự tỉ mỉ, mồ hôi, công sức của người thợ rèn, mang nét đặc trưng riêng của nghề truyền thống nơi đây.

Nghề rèn tạo việc làm và giúp cho người lao động có mức thu nhập ổn định, bình quân 300.000-400.000 đồng/người/ngày.

Sản phẩm của nghề rèn Tiến Lộc được người tiêu dùng ưa chuộng, xuất bán ở nhiều địa phương trong nước và có mặt tại thị trường một số nước như: Lào, Campuchia. Nghề rèn, không chỉ giúp cho nhiều hộ gia đình có cuộc sống khá giả mà còn đưa mức thu nhập bình quân đầu người của người dân toàn xã lên 50,6 triệu đồng, góp phần giảm hộ nghèo của xã xuống còn 1,4%.

Thu Thủy

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tin-tuc/lang-ren-tien-loc-ruc-lua-trong-nhung-ngay-nang-nong/19965.htm