Lãng phí đủ đường!

Lãng phí chuyện gì Tư nông dân?

- Lãng phí chuyện gì Tư nông dân?

Đất nông nghiệp bỏ hoang hóa do ảnh hưởng dự án treo ở Hòa Ninh, Hòa Vang.

Đất nông nghiệp bỏ hoang hóa do ảnh hưởng dự án treo ở Hòa Ninh, Hòa Vang.

- Đó là tình trạng đất đai bỏ hoang hóa do vướng nhiều dự án "treo" đó NXD.

- Tình trạng này nói nhiều rồi, chính quyền và ngành chức năng cũng đang rà soát, xem xét loại bỏ quy hoạch các dự án quá thời hạn luật định...

- Theo Tư biết, hiện có khoảng 600 ha đất nông nghiệp chủ yếu ở H. Hòa Vang và Q. Liên Chiểu đang bỏ hoang do các dự án được quy hoạch từ lâu không triển khai.

- Hẳn ai cũng thấy đó là lãng phí quỹ đất sản xuất nông nghiệp, chớ Tư nói lãng phí đủ đường là sao?

- Còn tốn kém ngân sách hỗ trợ của thành phố nữa chớ chi. Hàng năm thành phố phải hỗ trợ kinh phí đất không sản xuất được rất lớn, theo thống kê khoảng 2-3 tỷ đồng cho khoảng 110 ha đất nông nghiệp bỏ hoang.

- Theo Tư thì nguyên nhân đất nông nghiệp bỏ hoang do đâu?

- Vướng mắc hiện nay, việc phân kỳ thu hồi đất nông nghiệp không sản xuất được có thực hiện nhưng không hiệu quả, kéo dài là do các ngành liên quan chưa xác định thu hồi đất đó cho dự án nào, mục đích gì...

- Tư nói rõ hơn được không?

- Đầu năm 2019, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc phân kỳ thu hồi đất nông nghiệp không sản xuất được giai đoạn 1 là 108ha. Đến cuối tháng 6-2019, mới thu hồi được 10,6ha. Riêng phần đất chưa có trong phân kỳ thu hồi đang được các địa phương tiếp tục đề xuất khoảng 93,2ha, trong đó, diện tích bị ảnh hưởng bởi các dự án trung ương là 20,4ha, ảnh hưởng dự án địa phương là 72,7ha.

- Vậy các địa phương muốn gì?

- Các địa phương đề nghị, UBND TP sớm có kế hoạch cho tổng rà soát hết đất nông nghiệp không sản xuất được, phân loại ra, tích hợp vào quy hoạch và cân đối nguồn lực, không để tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang.

- NXD thiết nghĩ, thành phố cần khảo sát, nhanh chóng thu hồi đất đối với những dự án "treo" để tránh lãng phí tài nguyên đất. Đối với những diện tích đất có thể còn sản xuất được, thành phố cũng cần có chính sách hỗ trợ nông dân cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để người dân ổn định sản xuất.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_218903_lang-phi-du-duong-.aspx