Làng ở Niger bị tấn công, hơn 100 người chết

Thủ tướng Niger Brigi Rafini hôm 3/1 cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhắm vào hai ngôi làng nằm giáp biên giới Mali.

Trên sóng truyền hình trực tiếp hôm 3/1, Thủ tướng Niger Brigi Rafini công bố số liệu thương vong trong vụ tấn công nhắm vào làng Tchombangou và Zaroundareye, thuộc khu vực biên giới giáp Mali, CNN đưa tin.

Ông Rafini cho biết ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công hôm 2/1. Theo nhiều nguồn thạo tin, các tay súng Hồi giáo đã đột kích và sát hại ít nhất 70 thường dân tại hai ngôi làng.

Ông không đề cập đến bên chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát. Đây được coi là vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước đến nay ở Niger và mang tính chất trả thù. Trước đó, người dân trong làng đã giết 2 tay súng vũ trang.

Vụ tấn công xảy ra cùng thời điểm Niger công bố kết quả bầu cử tổng thống vòng 1. Ứng viên đảng cầm quyền kiêm người về nhất trong cuộc bỏ phiếu, ông Mohamed Bazoum, đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân.

 Thủ tướng Niger Brigi Rafini. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Niger Brigi Rafini. Ảnh: Getty.

“Các vụ tấn công nhắc nhở chúng ta rằng các nhóm khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự gắn kết trong cộng đồng”, ông phát biểu.

Tổng thống Muhammadu Buhari từ nước láng giềng Nigeria đã lên án vụ thảm sát. “Vụ việc tiếp tục là lời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Phi phải đoàn kết để chống khủng bố", ông nói.

Liên Hợp Quốc tuyên bố: “Vụ tấn công khủng bố đã dẫn đến cảnh tàn sát nhiều thường dân vô tội”. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Volkan Bozkir viết trên Twitter: “Tôi bày tỏ sự chia buồn với phái đoàn Liên Hợp Quốc tại Niger và người dân Niger”.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố: “Tôi hy vọng chính quyền Niger sẽ làm việc không ngừng nghỉ để xác định thủ phạm của hành động tàn ác này và đưa họ ra trước công lý, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ dân thường”.

Những năm qua, Niger chứng kiến nhiều vụ tấn công do các phần tử cực đoan thực hiện, trong đó có nhóm Boko Haram và các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và tổ chức khủng bố al Qaeda.

Bất chấp sự hiện diện của các lực lượng an ninh quốc tế và khu vực, Niger vẫn ghi nhận hàng chục nghìn người bị giết hại, mất chỗ ở vì bạo lực kéo dài.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/lang-o-niger-bi-tan-cong-hon-100-nguoi-chet-post1169961.html