Lặng người trước cảnh đẹp Hàn Quốc - đất nước sở hữu đội bóng cực mạnh

Cảnh đẹp thiên nhiên và di tích cổ tại Hàn Quốc vô cùng ấn tượng. Sau đây là phong cảnh nhiều nơi trên đất nước này, không riêng ở thủ đô Seoul.

Thác nước cao 20m tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Theo truyền thuyết, từng có một chú rồng bay ra từ thác nước này.

Thác nước cao 20m tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Theo truyền thuyết, từng có một chú rồng bay ra từ thác nước này.

Pháo đài dài 12km này được xây cách đây 2 thiên niên kỷ. Nó nằm ở núi Hamhan, tỉnh Gyeonggi.

Ánh sáng huyền ảo ở khu lăng mộ của Vương hậu Jeongsun thời Triều đại Joseon (Triều Tiên) trong lịch sử Triều Tiên-Hàn Quốc.

Khu mộ của Vua Seongjong, Hoàng hậu Jeonghyeon và con trai Jungjon. Đây là di sản được UNESCO công nhận.

Khu vực 108 mộ cổ ở tỉnh Nam Gyeongsang.

Cảnh lung linh tại một hồ nước xinh đẹp ở tỉnh Nam Gyeongsang. Hồ này được xây vào năm 674, vào thời nhà Silla.

Đây là Cung điện Cảnh Phúc nằm ở Jongno-gu, Seoul. Các công việc trọng đại của quốc gia phong kiến xưa từng được tiến hành tại đây.

Cung Xương Khánh này là nơi ở của các hoàng hậu và phi tần trong triều đại Triều Tiên (Joseon).

Ngọn núi cao 338m ở ngoại ô Seoul giúp ta quan sát tổng thể thành phố này. Có thể thấy các cao ốc, tháp cũng như Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc).

Miếu thờ Jongmyo, nơi các vua của Triều Tiên/Hàn Quốc đến để thờ phúng và làm các nghi lễ tưởng nhớ.

Có hơn 400 mộ đá thời tiền sử ở di sản UNESCO này. Tại đây có hẳn một bảo tàng về mộ đá.

Phong cảnh ấn tượng tại khu vực chùa 5 tầng ở Wanggungri, Iksan, tỉnh Bắc Jeolla, Hàn Quốc.

Đoạn tường thành bằng đá, dài 18,2km, được xây ở Seoul dưới triều đại Triều Tiên (Joseon) để bảo vệ thành phố này.

Gangneung ở tỉnh Gangwon là một trong những nơi thu hút du khách Hàn Quốc nhất.

Hồ Soyang ở tỉnh Gangwon nổi tiếng về sự tĩnh lặng và vẻ đẹp tinh tế. Nơi đây phổ biến lối câu cá qua lỗ băng.

Vùng đất ngập nước Upo trải rộng tới 5.50km2 và có hơn 1.000 loài sinh vật.

Ruộng lúa bậc thang ở tỉnh Nam Gyeongsang như thế này có tên gọi “daraknon” trong tiếng Triều Tiên/Hàn Quốc.

Đền Buseoksa, xây vào năm 676 dưới thời nhà Silla, là tòa nhà bằng gỗ cổ xưa nhất vẫn tồn tại ở Hàn Quốc.

Ngôi chùa Geumsan Boriam cung cấp cả chỗ trọ cho khách qua đêm.

Cầu dây văng dài nhất tại Hàn Quốc này rất phù hợp cho việc tản bộ vào chiều tối.

Trung Hiếu/VOV.VN
Nguồn: CNN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/lang-nguoi-truoc-canh-dep-han-quoc-dat-nuoc-so-huu-doi-bong-cuc-manh-805732.vov