Trường Giang muốn khóc khi kể về tuổi thơ cực khổ

Trường Giang vô tình bị đẩy vào tình thế khó xử, vừa là người đặt câu hỏi cũng là người phải trả lời. Nam MC thậm chí muốn khóc khi chia sẻ về tuổi thơ không có ước mơ.

Trong tập 6 sắp phát sóng, sự xuất hiện của “voi biển” Trương Thế Vinh và nhóm nhạc mới thành lập nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả nữ, đặc biệt là 2 người bạn thân thiết Puka – Khả Như.

"Siêu bất ngờ" tập 6 trở lại với dàn khách mời trẻ, nổi tiếng hài hước trong làng giải trí Việt: giọng ca “vàng” của làng hát dở Puka, nàng mèo Khả Như, nam ca sĩ điển trai Gin Tuấn Kiệt, diễn viên hài Hữu Tín và Quốc Khánh. Sự góp mặt của 5 “vựa muối” khiến không khí trường quay sôi nổi, đầy hứng khởi.

Dàn khách mời tham gia chương trình "Siêu bất ngờ"

Dàn khách mời tham gia chương trình "Siêu bất ngờ"

Mở màn chương trình, Trường Giang – Hari Won tung hứng bằng câu hỏi đầy tò mò: “Nếu không làm diễn viên/ ca sĩ hiện tại, các bạn sẽ làm gì?”. Puka mạnh dạn chia sẻ sẽ là cô giáo nếu như không làm diễn viên hài. Chớp liền thời cơ, Trường Giang liền “ép” cả dàn khách mời nhập vai vào lớp học cá biệt có “cô giáo” Puka. Gin Tuấn Kiệt ngại ngần làm thơ tặng cô giáo khiến không khí trường quay trở nên “ngại ngùng”, bộ đôi MC cười không ngớt vì màn “đẩy thuyền” thành công của 3 khách mời còn lại.

Lần lượt, các khách mời giãi bày về nghề nghiệp ước mơ thuở bé. Trường Giang vô tình bị đẩy vào tình thế khó xử, vừa là người đặt câu hỏi cũng là người phải trả lời. Nam MC thậm chí muốn khóc khi chia sẻ về tuổi thơ không có ước mơ: “12 năm học ghế nhà trường, không biết ăn sáng, trưa và chiều là gì, ai cho gì ăn đó. Lớn lên, chỉ nghĩ có một điều gì duy nhất, học sư phạm không tốn tiền, thi cao đẳng thì rớt cái bịch rồi quyết định lên Sài Gòn làm đủ nghề: bán nước suối, phát tờ rơi, phục vụ quán nhậu…”.

Không khiến bầu không khí trùng xuống, nam MC liền khéo léo dẫn dắt sang ngay một kỷ niệm hài hước khi phục vụ trong vũ trường khiến 5 khách mời liền bật cười không ngớt. Sau màn giao lưu thú vị, các nghệ sĩ dành cho Trường Giang những tràng pháo tay thể hiện sự khâm phục và quý trọng bởi nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ.

Luật chơi như bao tập đã qua, 5 khách mời vượt qua 5 vòng chơi đầy thử thách của chương trình, đòi hỏi tài phán đoán và lập luận các tài năng là thật hoặc giả. Hình phạt của những chàng trai lực lưỡng mang tới vẫn là 5 đĩa bột luôn sẵn sàng đổ ập lên các khách mời nếu câu trả lời của họ không trùng khớp với chương trình. Bộ đôi MC Trường Giang - Hari Won cười nghiêng ngả từ vòng này sang vòng khác trong tập 6 tuần này bởi sự “lầy lội” của Khả Như, Hữu Tín cũng như màn “đẩy thuyền” thú vị giữa Gin Tuấn Kiệt – Puka.

Một trong những tài năng ít ai ngờ tới xuất hiện, chính là Trương Thế Vinh và ban nhạc “Voi biển” mang phong cách hiện đại. Ca khúc “Giận chơi thôi” và ban nhạc “Voi biển” như đánh dấu sự trở lại của Trương Thế Vinh sau bao năm vắng bóng trong làng nhạc Việt. Sự kết hợp nhuần nhuyễn cùng các thành viên trong ban nhạc khiến bài hát “thắp lửa” cho sân khấu "Siêu bất ngờ".

Đặc biệt, với sự cổ vũ nhiệt tình từ phía các khán giả nữ, nổi bật nhất là hai người bạn đồng nghiệp Puka, Khả Như làm cho phần trình diễn của Trương Thế Vinh trở nên sung sức hơn. Giao lưu với chương trình, Trương Thế Vinh vẫn giữ khiếu hài hước, “hù dọa” Hữu Tín vì không quay lại chào khiến bộ đôi MC cười “ra nước mắt”. Hơn thế, đàn em trong nghề Gin Tuấn Kiệt còn xin lỗi rối rít vì không nhận ra đàn anh khiến bầu không khí rộn rã tiếng cười bởi sự “lầy lội” của dàn nghệ sĩ./.

Tố Uyên/VOV.VN Ảnh: Nhân Lê

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/truong-giang-muon-khoc-khi-ke-ve-tuoi-tho-cuc-kho-826800.vov