Làng nghề Trường Sơn có 10 bộ tác phẩm được trao kỷ lục Việt Nam

Sáng 26-12, Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa phối hợp với Làng nghề Trường Sơn (số 8 đường Trường Sơn, TP. Nha Trang) tổ chức Lễ Công bố sản phẩm du lịch Nha Trang – Khánh Hòa và Trao chứng nhận kỷ lục Việt Nam.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có sản phẩm trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn

Làng nghề Trường Sơn (thuộc Công ty Cổ phần Lâm Thủy sản Khánh Hòa) được xây dựng trong thời gian 6 năm (từ 2014) trên diện tích gần 2ha. Làng nghề được xây dựng với mục đích là kiến tạo nên một khu triển lãm có kiến trúc mang đậm tính truyền thống để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cây cảnh của tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, làng nghề cũng là nơi để các nghệ nhân sáng tác, trình diễn cho du khách xem quá trình sản xuất các sản phẩm như đan song mây, đan tre, dệt chiếu, mộc mỹ nghệ, đan lưới, nghề gốm… Hiện nay, Làng nghề Trường Sơn bao gồm các phân khu như: khu trưng bày sản phẩm, khu sáng tác nghệ thuật, khu trình diễn các nghề thủ công, khu ẩm thực, khu cây xanh - cảnh quan kết hợp triển lãm cây cảnh của các nghệ nhân Khánh Hòa. Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Vinh – Chủ tịch HHDL Nha Trang – Khánh Hòa đánh giá rất cao về giá trị văn hóa và sức hấp dẫn của Làng nghề Trường Sơn; bày tỏ sự tin tưởng, đây sẽ là điểm du lịch nổi bật của Nha Trang, thu hút du khách đến tham quan trong thời gian tới.

Cũng tại chương trình, Tổ chức kỷ lục Việt Nam (Vietkings) trao chứng nhận 17 kỷ lục cho các cá nhân, tập thể tại khu vực Nam Trung bộ, trong đó có 10 kỷ lục thuộc về các cá nhân và tập thể có tác phẩm đang được trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn. Ông Trương Như Bá - Trưởng phòng nội dung của Vietkings cho biết: “Các kỷ lục được công nhận tại Làng nghề Trường Sơn rất kỳ công và ấn tượng, vừa mang tính thẩm mỹ vừa mang giá trị văn hóa sâu sắc... Những kỷ lục này sẽ góp phần không nhỏ trong việc làm phong phú thêm cho kho tàng kỷ lục Việt Nam”.

10 kỷ lục đang được trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn gồm: Bộ 8 bức tranh thư họa, thư pháp Tâm linh kích thước lớn nhất Việt Nam; hai bức tranh cát (vuông và tròn) tạo hình bằng chữ Thư pháp lớn nhất Việt Nam; bộ 12 bàn bằng gỗ hương dùng để viết thư pháp được chạm trổ hình tượng 12 con giáp và nhành mai có kích thước lớn nhất Việt Nam; Bức tường Danh nhân – tôn vinh các vị danh nhân Việt Nam và thế giới với hình ảnh được đan bằng sợi nhựa tổng hợp; bộ sản phẩm 12 con giáp đan bằng sợi nhựa tổng hợp (khung nhôm) mới lạ và lớn nhất Việt Nam; bộ 4 bản đồ hành chính Việt Nam thực hiện thủ công bằng các nguyên liệu tự nhiên của địa phương trên hai mặt lớn nhất; Mô hình đàn chim yến đang bay lượn đan bằng sợi tổng hợp có số lượng nhiều nhất; Mô hình trống đồng Ngọc Lũ đan bằng sợi tổng hợp có đường kính lớn nhất; Mô hình quả bầu hồ lô lớn nhất được kết nối từ 542 quả bầu nhỏ viết tay tác phẩm Truyện Kiều bằng thư pháp Việt; Bộ sưu tập sản phẩm nội thất đan tay bằng mây và sợi tổng hợp nhiều chủng loại và mẫu mã nhất.

Khách xem các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại Làng nghề Trường Sơn

Bản đồ Việt Nam làm bằng vỏ ốc ở phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang được trưng bày ở Làng nghề Trường Sơn

XUÂN THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202012/lang-nghe-truong-son-co-10-bo-tac-pham-duoc-trao-ky-luc-viet-nam-8200219/