Lắng nghe trẻ em nói trong thế giới công nghệ số

Sáng 22/6, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2018 với chủ đề: 'Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số'.

Tiểu phẩm ''Công nghệ giết chết cảm xúc'' của các bạn nhóm ''Cầu vồng'' (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Tiểu phẩm ''Công nghệ giết chết cảm xúc'' của các bạn nhóm ''Cầu vồng'' (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).

Trong những năm qua, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được quận Bắc Từ Liêm quan tâm và thực hiện theo hướng tiếp cận dựa trên quyền của trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng về cơ hội cho mọi trẻ em.

Nhờ vậy, mà trẻ em đã phát huy tốt hơn quyền tham gia của mình tại gia đình, nhà trường và xã hội. Các em đã khẳng định được sự tự tin, hiểu biết và chủ động, tích cực tham gia các hoạt động, các hội thi, diễn đàn của quận, TP và quốc gia.

Tiết mục văn nghệ tại diễn đàn.

Đây là hoạt động để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em, để các em nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình liên quan đến chủ đề của Diễn đàn. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhân Tháng hành động Vì trẻ em hàng năm (diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 31/6).

Tại diễn đàn, đại diện trẻ em trên địa bàn quận được nói lên ý kiến, nguyện vọng của mình, được gặp gỡ, giao lưu đối thoại với lãnh đạo quận những vấn đề mà xã hội và chính trẻ em đang rất quan tâm đó là phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em trên môi trường mạng. Đây cũng là cơ hội để các em nói lên tiếng nói của mình, chia sẻ sự hiểu biết và nguyện vọng của mình, tạo điều kiện cho trẻ em được thực hiện quyền tham gia, khẳng định vị trí, vai trò của người chủ tương lai đất nước; đồng thời trang bị kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao nhận thức cho trẻ em về trách nhiệm đối với bản thân và vai trò, trách nhiệm đối với quê hương, từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản thân để xứng đáng là người chủ tương lai đất nước.

Trẻ em giao lưu sôi nổi tại diễn đàn.

Qua diễn đàn, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm mong muốn, từ thực tế cuộc sống hàng ngày, trẻ em hãy tích cực tham gia thảo luận, phát huy, thể hiện những năng khiếu, kỹ năng của mình để chia sẻ những hiểu biết, nguyện vọng, cùng những kiến nghị.

Trẻ em tham quan một trong 3 mô hình góc Truyền thông.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm, những cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận cùng trò chuyện, giao lưu với trẻ em; trả lời, giải đáp phần nào những mong muốn ấy, cũng như có thêm cơ sở thực tiễn bằng việc lắng nghe tiếng nói, những khuyến nghị của các em để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và các chính sách có liên quan đến trẻ em trên địa bàn quận một cách hiệu quả hơn.

Trần Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/lang-nghe-tre-em-noi-trong-the-gioi-cong-nghe-so-319207.html