Lắng nghe để giải quyết những bức xúc, kiến nghị từ cử tri

Ngày 22-7, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại Liên Chiểu, Sơn Trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 vừa qua.

Ngày 22-7, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại Liên Chiểu, Sơn Trà để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 vừa qua.

Cử tri Liên Chiểu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Liên Chiểu nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Theo các đại biểu, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, TP Đà Nẵng đã triển khai kịp thời các phương pháp phòng, chống dịch gắn với an sinh xã hội. TP cũng đã thông qua các chính sách liên quan đến đời sống như giữ nguyên mức học phí đối các cấp học trong công lập, trường cao đẳng, dạy nghề; hỗ trợ chạy thận nhân tạo đối với bệnh nhân sau khi trừ bảo hiểm; hỗ trợ các gia đình trong diện giải tỏa di dời,... Những quyết sách trên đã góp phần ổn định đời sống xã hội, cùng với cả nước phòng chống thành công đại dịch, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi TXCT, cử tri Q. Liên Chiểu phản ánh, các khu vui chơi giải trí cho công nhân, thanh thiếu niên còn hạn chế, chưa có các trung tâm chăm lo sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ trên địa bàn; thi công mương thoát nước trên địa bàn P. Hòa Khánh Nam không đạt chất lượng; đặt tên đường tại khu đô thị mới Tây Bắc 7, P. Hòa Minh không phù hợp với nguyện vọng của người dân địa phương; tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã ba đường Tôn Đức Thắng và đường Âu Cơ vào giờ cao điểm; dự án xây dựng đường Nam Cao nối dài chậm triển khai; giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ì ạch; công tác đền bù giải tỏa mặt bằng tại các cụm công nghiệp chậm trễ...

Đại diện Đại biểu HĐND và các cơ quan chức năng đã trực tiếp trả lời các ý kiến của cử tri. Liên quan đến công tác quản lý đất đai, cấp sổ đỏ được nhiều cử tri quan tâm, đại biểu HĐND thừa nhận công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ. Cùng với đó, hồ sơ người dân cung cấp sơ sài, thất lạc giấy tờ gốc do vậy quá trình xác minh mất nhiều thời gian. Các ý kiến của cử tri về lĩnh vực y tế, đại biểu cũng cho biết đã kiến nghị UBND TP đầu tư cơ sở khám chữa bệnh vùng Tây Bắc để phục vụ bà con nhân dân Q. Liên Chiểu và một số xã của H. Hòa Vang. Cùng với đó, khuyến khích các cơ sở khám tư nhân thực hiện khám chữa bệnh có chi trả bảo hiểm. Với vấn đề quá tải trường học trên địa bàn, đại biểu HĐND cho biết, hiện nay diện tích trong khuôn viên trường học tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, THCS Lương Thế Vinh, THCS Nguyễn Lương không còn chỗ để xây dựng thêm phòng vì vậy đang áp dụng giải pháp tạm thời như điều chỉnh lịch học phù hợp.

Tại Q. Sơn Trà, đại biểu HĐND TP đã tiếp nhận 18 ý kiến của cử tri, nổi bật là tình hình tái định cư, tình trạng xả rác thải tại các khu đất trống trên địa bàn, các trường hợp phải thanh toán tiền đất do thay đổi về chính sách đất đai... Ngoài ra, một số cử tri rất quan tâm đến việc phát triển nhanh và nóng trên lĩnh vực du lịch nhưng các hạng mục liên quan đến xử lý môi trường như rác thải môi trường, nguồn nước thải, đặc biệt là chất lượng dịch vụ... không tương ứng với hạng mục sẽ làm giảm thương hiệu du lịch Đà Nẵng nói chung, Sơn Trà nói riêng. Đặc biệt cử tri rất quan tâm tới tình trạng nhiều tuyến đường trên địa bàn còn làm dang dở, gây mất thẩm mỹ, cảnh quan đô thị như đường Trần Bạch Đằng, Phó Đức Chính, Chu Huy Mân, An Cư 4...

Đại biểu HĐND TP đã giải trình, tiếp thu các ý kiến kiến nghị cử tri; những nội dung vượt thẩm quyền, HĐND TP sẽ tổng hợp gửi Quốc hội, Chính phủ xem xét.

NGUYỄN LIÊN - LÊ TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_228441_lang-nghe-de-giai-quyet-nhung-buc-xuc-kien-nghi-tu-cu-tri.aspx