Làng nghề đan đát xã Long Giang giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi

Làng nghề đan đát (xã Long Giang, Chợ Mới) hiện có 133 hộ tham gia sản xuất, tạo việc làm cho hơn 450 lao động quanh năm, tập trung ở ấp Long Mỹ 2 và Long Phú.

Từ các nguyên liệu tre, trúc, làng nghề làm ra các sản phẩm: thúng, rổ, rế, nia, bội, sọt… Sản phẩm tiêu thụ khắp các tỉnh ĐBSCL và Campuchia. Giá thúng giê 35.000 đồng/cái, thúng giạ 55.000 đồng/cái, rổ từ 15.000-40.000 đồng/cái (tùy theo kích cỡ). Các công đoạn sản xuất nhẹ nhàng, phù hợp mọi lứa tuổi, người già nhàn rỗi hoặc các hộ không có đất sản xuất.

Làng nghề góp phần lưu giữ nét đẹp truyền thống, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đa dạng ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

H.C

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lang-nghe-dan-dat-xa-long-giang-giai-quyet-viec-lam-cho-lao-dong-nhan-roi-a265245.html