Lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi sẽ được xây dựng lại ở vị trí cũ

Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe đồng ý phương án xây dựng lại lăng mộ vợ vua Tự Đức ở vị trí ban đầu (phường Thủy Xuân, TP Huế) sau hai năm xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi năm 2017, ngày 17/7, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế (Thừa Thiên - Huế) về phương án giải quyết.

Thành phần tham dự ngoài Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế còn có đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan của UBND TP Huế và đại diện Công ty TNHH một thành viên thương mại Chuỗi Giá Trị - chủ đầu tư Dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh.

Con cháu Nguyễn Phước tộc dựng tạm mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi. Ảnh: Điền Quang.

Con cháu Nguyễn Phước tộc dựng tạm mộ vợ vua Tự Đức bị san ủi. Ảnh: Điền Quang.

Tại buổi làm việc, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã yêu cầu chủ đầu tư dự án phải giữ nguyên lăng mộ phi tần vua Tự Đức tại vị trí cũ và khôi phục lại nguyên trạng khu lăng mộ theo bản vẽ của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế.

Ngoài ra, chủ đầu tư phải dành một diện tích tối thiểu là 200 m2 cho khu lăng mộ có con đường đi vào lăng từ hướng đồi Vọng Cảnh để lo việc hương khói. Đặc biệt, Công ty Chuỗi Giá Trị phải tổ chức cuộc họp báo công khai xin lỗi con cháu trong dòng tộc về hành vi phá hoại lăng mộ phi tần vua Tự Đức.

Trước những yêu cầu của Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc, lãnh đạo Công ty Chuỗi Giá Trị đã đồng ý thực hiện. Đơn vị này cho biết sẽ điều chỉnh dự án, giữ lại 200 m2 ở khu vực lăng mộ vợ vua Tự Đức và trồng cây xanh xung quanh để tạo cảnh quan.

Phía chủ đầu tư mong muốn trong quá trình thi công khôi phục lăng mộ, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc tham gia giám sát.

Buổi làm việc đã được lập thành biên bản có chữ ký của các bên liên quan.

Cách đây 2 năm, ngày 21/6/2017, người dân phường Thủy Xuân (TP Huế) phản ánh việc chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức - Đồng Khánh (Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị) san ủi lăng mộ vợ vua.

Ba ngày sau, Hội đồng Nguyễn Phước tộc tìm thấy tấm bia bà Tài nhân họ Lê (vợ vua) dưới lớp đất san ủi dự án. Sau đó, chủ đầu tư thừa nhận đã san ủi lăng mộ cổ.

Tháng 7/2017, bài vị của bà Tài nhân họ Lê được thờ trong lăng vua Tự Đức và nền móng của kim tĩnh (huyệt mộ chôn thi hài) được tìm ra. Nguyễn Phước tộc sau đó gửi đơn kiến nghị lên UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để yêu cầu giữ lại lăng mộ ở vị trí cũ.

Phường Thủy Xuân, nơi có lăng mộ vợ vua Tự Đức. Ảnh: Google Maps.

Điền Quang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/lang-mo-vo-vua-tu-duc-bi-san-ui-se-duoc-xay-dung-lai-o-vi-tri-cu-post967892.html