Lăng mộ Ai Cập 4.000 tuổi mở cửa chào đón công chúng

Một ngôi mộ Ai Cập cổ đại được đóng cửa trong hơn 80 năm qua gần đây đã mở trở lại ở gần Giza, ngôi nhà của các kim tự tháp cổ đại. Ngôi mộ Mehu 4.000 năm tuổi này thuộc về một quan chức cấp cao. Các nhà khảo cổ nói rằng các đồ trang trí trên tường đầy màu sắc của ngôi mộ đã làm sáng tỏ cách người Ai Cập sống hơn một nghìn năm trước đây, khi kim tự tháp được xây dựng. Nó được phát hiện vào năm 1940 bởi nhà Ai Cập học Zaki Saad, nhưng đã bị đóng cửa cho đến khi hoàn thành việc khôi phục gần đây. Đây là một trong những ngôi mộ đẹp nhất trong khu bảo tồn Saqqara, khu đất chôn cất cổ ở phía nam Cairo.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_195386_lang-mo-ai-cap-4000-tuoi-mo-cua-chao-don-cong-chung.aspx