Lăng mạ trọng tài, Neymar đối mặt án phạt nặng

Không chỉ phải cay đắng chứng kiến PSG bị M.U loại khỏi Champions League, Neymar còn đối mặt với án phạt từ UEFA do có những lời lẽ mang tính lăng mạ đối trọng tài chính Damir Skomina.

Giữa tuần qua, PSG bước vào trận lượt về vòng 1/8 Champions League với M.U. Ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng nước Pháp còn sở hữu chiến tích thắng cách biệt 2-0 ở lượt đi ngay tại Old Trafford. Chính điều này khiến họ nhập cuộc có phần chủ quan và phải trả giá đắt. M.U liên tiếp có những bàn thắng từ sai lầm của hàng thủ chủ nhà để vượt lên dẫn 2-1.

Neymar tức giận khi trọng tài cho M.U hưởng penalty từ công nghệ VAR.

Neymar tức giận khi trọng tài cho M.U hưởng penalty từ công nghệ VAR.

Đúng phút cuối cùng của trận đấu, ác mộng ập đến với PSG. Trong một tình huống lùi vễ hỗ trợ phòng ngự, Presnel Kimpembe đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Damir Skomina cho trận đấu tiếp tục, nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ VAR, ông quyết định dừng lại để ra ngoài sân xem lại pha bóng và rồi cho M.U hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Marcus Rashford ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1, qua đó cân bằng tỷ số 3-3 qua 2 lượt trận và giúp “Quỷ đỏ” đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ngồi trên khán đài, Neymar tỏ ra rất không hài lòng về quyết định của trọng tài Damir Skomina dù đã dùng đến VAR để xác định có penalty hay không. Tiền đạo người Brazil giận dữ đến mức đã đòi đến tận phòng của các trọng tài để phân bua. Tuy vậy, các thành viên của PSG đã ngăn không để cựu ngôi sao Barcelona kịp gây chuyện gì nghiêm trọng. Dù vậy ngay sau đó, Neymar đã trút giận lên instagram với đoạn “story” lăng mạ các trọng tài.

"Một sự sỉ nhục. Bốn gã không biết cái quái gì về bóng đá bu lại mà xem một video quay lại trước màn hình tivi. Kimpembe làm gì với cái tay của mình đây khi mà cậu ấy đang quay lưng lại. Các ông là một lũ ngu xuẩn”, Neymar viết trên trang instagram cá nhân.

UEFA đã biết về vụ việc và theo tờ RMC, Neymar hoàn toàn có thể bị phạt vì đã có những lời lẽ công kích trọng tài. Ngoài ra còn có hành vi lớn tiếng với ban trọng tài ngay sau khi trận đấu kết thúc. Trong cả 2 trận lượt đi và về với M.U, Neymar đều không góp mặt vì dính chấn thương.

Tùng Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/lang-ma-trong-tai-neymar-doi-mat-an-phat-nang-961586.html