Lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài rồi còn lăn ra sàn ăn vạ khi bị ngăn cản chèo kéo khách

Do bị phát hiện và ngăn chặn hành động mời chào hành khách với ý định dẫn khách ra phía bên ngoài trạm thu phí để đi xe, người phụ nữ đã lăng mạ, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 19/8, tại khu vực trạm thu phí đầu ra nhà ga T1, Cảng hàng không Nội Bài, nhân viên an ninh hàng không L.H.N. và K.H.H. phát hiện bà Nguyễn Thị Hiên (47 tuổi, trú xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang dẫn 1 nữ hành khách ra ngoài cổng sân bay để đi ôtô về Bắc Giang với giá 450.000 đồng.

Do bà Hiên thường xuyên có mặt ở sân bay Nội Bài để chèo kéo khách nên lực lượng an ninh hàng không đã ngăn chặn Hiên và tiếp cận để nữ hành khách nắm thông tin.

Nhân viên an ninh sau đó đã giải thích cho nữ hành khách này về quy định quản lý, khai thác và vận chuyển hành khách tại sân bay Nội Bài. Khi nữ hành khách trên quay vào tới sân đỗ ôtô P2 (thuộc nhà ga T1), bà Hiên vẫn tiếp tục cố tình tiếp xúc, mời chào hành khách với ý định dẫn khách ra phía bên ngoài trạm thu phí để đi xe.

Thấy vậy, 2 nhân viên an ninh tiếp tục ngăn chặn, đẩy đuổi bà Hiên nhưng bà này không chấp hành và có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm, nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh.

Khu vực nhà ga T1 sân bay Nội Bài. (Ảnh: Trí Thức Trẻ).

Khu vực nhà ga T1 sân bay Nội Bài. (Ảnh: Trí Thức Trẻ).

Chưa dừng lại, bà Hiên nằm lăn ra sân đỗ ôtô ăn vạ, có lời nói thách thức lực lượng làm nhiệm vụ và liên tục gào thét, vu khống lực lượng an ninh hàng không đánh người.

Cùng thời điểm đó, ông Vương Đồng Minh (57 tuổi, trú xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội – chồng bà Hiên và là người chuyên lái xe dù bắt khách) lái xe đến khu vực trạm thu phí cửa ra nhà ga T1 Nội Bài có lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, dọa kiện lên Cục Hàng không.

Sau đó, Cảng hàng không Nội Bài lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định. Còn hành khách bị chèo kéo sau khi được tư vấn đã rời sân bay bằng xe công cộng.

Báo Người Lao Động đưa tin, theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài), trong 7 tháng đầu năm 2019, cảng đã phát hiện và phối hợp xử lý 117 vụ xe dù, 9 vụ cò mồi, 154 vụ xe vãng lai khai thác khách không đúng quy định tại Cảng.

Có những khách nước ngoài, hoặc khách lần đầu tiên đi máy bay, không để ý hệ thống biển báo, đã bị các đối tượng cò mồi ở Nội Bài chèo kéo, lên taxi dù và phải trả tiền triệu cho những chặng đi ngắn, có khách chỉ đi từ nhà ga T1 sang nhà ga T2 cũng mất hẳn 2 triệu đồng (trong khi có xe buýt miễn phí).

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/lang-ma-nho-nuoc-bot-vao-mat-nhan-vien-an-ninh-san-bay-noi-bai-roi-con-lan-ra-san-an-va-khi-bi-ngan-can-cheo-keo-khach-5912598.html