Lắng lòng vào hồn quê tại Việt phủ Thành Chương

Việt Phủ Thành Chương là một bảo tàng sống động, điểm đến có một không hai, nơi lắng đọng những tinh hoa văn hóa tâm linh người Việt. Đến Việt phủ, người ta choáng ngợp bởi không gian nghệ thuật vô cùng độc đáo, khác xa với những format cũ...

Việt phủ Thành Chương nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km theo hướng quốc lộ 2, nằm trên địa phận dốc Dây Diều - xã Hiền Ninh - huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Việt phủ được họa sỹ Thành Chương xây dựng từ năm 2001 trên một quả đồi trọc bị lãng quên và hoàn thành vào năm 2004. Dưới bàn tay của người họa sỹ tài ba, quả đồi trọc ấy đã trở thành ngôi nhà của những di sản văn hóa Việt. Như một sức hút kỳ diệu, Việt phủ Thành Chương nhanh chóng giành được sự quan tâm của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

Khi đặt chân và hòa mình vào không gian văn hóa Việt này, khách thăm quan sẽ cảm nhận thấy đời sống văn hóa - nghệ thuật của người Việt từ ngàn năm được tái hiện lại một cách sinh động.

Mái ngói cong quen thuộc với mọi làng quê

Việt Phủ là một quần thể những kiến trúc rất “cô đặc”, nằm sát nhau. Toàn bộ nơi này được chú trọng từng chi tiết dù rất nhỏ. Bên trong khuôn viên rộng hơn một ha được chia làm nhiều quần thể nhỏ khác nhau. Có riêng hẳn một hồ rối nước để trình diễn nghệ thuật múa rối nước dân gian của Việt Nam hay cả những lối đi nhỏ cây cỏ rợp bóng hai bên, sự xuất hiện của những bức tượng cả cổ điển và hiện đại khiến không gian đầy sức sống.

Từ con đường, chiếc cổng, những ngôi nhà, những cái cây, những hồ sen, nhà thủy đình, những vật dụng, những bảo tháp, những tượng phật tất cả đã làm nên một ngôi nhà văn hóa, nghệ thuật lớn của họa sỹ Thành Chương.

Thành Chương không sắp xếp những di vật vô giá vào một nơi riêng biệt mà ông đặt chúng vào tất cả không gian để mỗi bước đi của ta trong không gian phủ đều có thể nhìn ngắm, cảm nhận được nét cổ kính, yên bình đến lạ.

Cách sắp xếp của riêng ông khiến người ta cảm nhận như mọi đồ vật nơi đây đang hòa quyện cùng thiên nhiên để trở về với đời sống của người xưa nó bình dị nhưng thanh tĩnh.

Du khách đến với Việt phủ Thành Chương không chỉ được trở về một không gian xưa cổ kính mang nhiều giá trị mà còn được hòa mình vào một quần thể kiến trúc - văn hóa - tâm linh độc đáo của một người họa sỹ tạo nên. Nhiều bức tượng gợi hồn quê, gần gũi và thân thuộc. Nhìn từ trên cao, phủ giống như một ngôi làng vậy, rêu phong cũ kỹ và quen thuộc.

Trong chuyên mục “Guide to the Best of Viet Nam” (Hướng dẫn tốt nhất về Việt Nam) của mục Luxury – Telegraph, Việt Phủ Thành Chương được xem là chốn du lịch xa xỉ mới của châu Á. Trên tạp chí chuyên về du lịch phong cách thượng lưu châu Âu, Brown & Hudson cũng hết lời khen ngợi Việt Phủ. Việt Phủ Thành Chương được xem là điểm đến thú vị của nhiều khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Phạm Thị Bích Phượng

Phạm Thị Bích Phượng

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/du-lich/lang-long-vao-hon-que-tai-viet-phu-thanh-chuong-74573.html