Làng hoa TP Hồ Chí Minh tất bật với vụ hoa Tết Canh Tý 2020

Còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhiều nhà vườn trồng hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang tất bật chăm sóc, cắt tỉa, tưới nước để kịp thời bung nở đúng thời điểm Tết đến, Xuân về.

Khu vực trồng hoa Tết ở quận 12 (TP Hồ Chí Minh) những ngày này không khí mùa xuân đang đến thật gần. Các ruộng hoa mào gà, dừa cạn, cúc, hướng dương… cùng khoe sắc rực rỡ, sẵn sàng để phục vụ Tết.

Những chậu hoa mào gà đỏ rực trong ánh nắng chiều.

Những chậu hoa mào gà đỏ rực trong ánh nắng chiều.

Nông dân tưới nước cho những chậu hoa.

Theo chủ các nhà vườn, năm nay thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên về chi phí nhân công, hạt giống, phân bón đều tăng hơn so với năm trước nên giá hoa sẽ tăng lên khoảng 10%.

Tại vườn hoa của gia đình anh Lê Văn Tuấn trên địa bàn phường Thới An (quận 12), mọi người đang tất bật cắt tỉa, tưới nước và bón phân cho hàng chục ngàn chậu hoa để kịp bán vào dịp Tết Nguyên Đán.

Những chậu cúc đang đơm nụ, chờ bung nở đúng thời điểm Tết đến Xuân về.

Anh Tuấn cho biết: Vụ hoa Tết năm nay, gia đình đầu tư khoảng 300 triệu đồng, trồng 30.000 chậu hoa các loại như: Vạn thảo, dừa cạn, băng xê, nút áo, nữ hoàng xanh... trên diện tích hơn 7.000m2 đất. Năm nay, giá hoa có tăng một chút. Giá một cặp hoa păng xê, nút áo, nữ hoàng xanh được bán cho thương lái là 40.000 đồng, hoa dừa cạn có giá 60.000…

Hoa păng xê có giá 40.000 đồng/cặp.

Người nhà anh Lê Văn Tuấn đang cắt tỉa, chăm sóc cho những chậu hoa Tết.

“Để kịp thời cho hoa bung nở đúng thời điểm Tết, gia đình đã phải huy động 20 người gồm cả người nhà và thuê thêm nhân công để chăm sóc cắt tỉa, bón phân, tưới nước cho 30.000 chậu hoa. Mặc dù chưa đến Tết nhưng nhiều thương lái đã đến vườn xem và đặt trước để chờ mang đi bán trong dịp Tết”, anh Tuấn chia sẻ.

Hoa sao nhái khoe sắc.

Những bông hoa nút áo.

Hoa nữ hoàng xanh đẹp mê hồn.

Với kinh nghiệm 20 năm trồng hoa Tết, cô Nguyễn Thị Cúc (64 tuổi, ngụ quận 12) cho biết: “Năm nay, gia đình trồng hơn 5.000 chậu hoa, trong đó 2.000 chậu cúc Hà Nội, 1.700 chậu mào gà và 1.500 chậu dừa cạn để phục vụ dịp Tết. Giá một cặp hoa cúc Hà Nội được bán tại vườn là 160.000 đồng. Hiện tại một số thương lái đã ghé vườn xem. Dự kiến khoảng 15/1, thương lái sẽ đến đông hơn để xem và đặt mua hoa mang ra thị trường bán Tết”.

Cô Nguyễn Thị Cúc đang chăm sóc cho những chậu hoa Tết.

Các ruộng hoa mào gà, cúc… đang tràn ngập màu sắc rực rỡ và sẵn sàng để phục vụ Tết Nguyên đán 2020.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/lang-hoa-tp-ho-chi-minh-tat-bat-voi-vu-hoa-tet-canh-ty-2020-20200102211542555.htm