Làng hoa Phương Viên, Phú Thọ tất bật đón Tết Tân Sửu 2021

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Tân Sửu, người dân làng hoa, cây cảnh ở Phương Viên xã Tân Phương, Thanh Thủy (Phú Thọ) đang tất bật chăm sóc để có đủ hàng phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Làng hoa Phương Viên khoe sắc báo hiệu một mùa xuân đang về.

Làng hoa Phương Viên khoe sắc báo hiệu một mùa xuân đang về.

Người dân đang tất bật thu hoạch.

Do nhu cầu chơi hoa của khách hàng ngày càng tăng, nên các hộ dân trồng hoa quanh năm, nhưng Tết là vụ thu hoạch chính để cung ứng cho thị trường.

Nhiều nhà vườn chuẩn bị lượng lớn hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu chơi tết của người dân.

Khách hàng ở khắp nơi tìm về Phương Viên mua hoa, cây cảnh để chơi tết.

Chủ vườn hoa Nguyễn Đại Nhân cho biết, năm nay, anh trồng 6 sào hoa, với hơn 20.000 cây, chủ yếu là giống cúc Đà Lạt, vì đây là loại hoa được ưa chuộng nhất vào dịp Tết.

Để những luống hoa khoe sắc đúng dịp Tết thì người trồng hoa phải chăm sóc rất tỉ mỉ, công phu từ khâu làm đất, ươm giống cho đến theo dõi tình hình thời tiết để chủ động cho hoa nở đúng thời điểm.

Vào dịp Tết, hoa cúc được trồng nhiều nhất với hàng chục loại khác nhau.

Những năm gần đây, nhiều gia đình ở làng hoa Tân Phương giàu lên nhờ trồng hoa cây cảnh.

Nhờ bàn tay chăm sóc của các chủ vườn mà hoa Phương Viên đều đẹp và thân mập.

Video: Làng Hoa Xuân Vào Tết. (Nguồn: Truyền hình Sóc Trăng)

Sông Thao

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/lang-hoa-phuong-vien-phu-tho-tat-bat-don-tet-tan-suu-2021-1496065.html