Làng hoa ở Hà Nội khiến du khách 'quên lối về'

Hà Nội có gì mà khiến bao người một lần đặt chân đến đây đều say đắm, mê mẩn? Câu trả lời chung là văn hóa, con người Hà Nội, câu trả lời cụ thể hơn thì đó là công trình, kiến trúc, đền chùa, vẻ đẹp, phong cảnh, thời tiết, sự khác biệt… Tuy nhiên, có một thứ không thể bỏ qua, khiến du khách mê mẩn 'quên lối về', đó chính là du lịch đến các địa điểm trồng hoa ở Hà Nội.

Nếu để đi “dạo” hết các vườn hoa, làng hoa ở Hà Nội chắc chắn du khách sẽ phải bỏ ra hơn một tuần, bởi những vườn hoa, làng hoa ở Hà Nội nhiều vô kể, từ những làng hoa lớn như Nhật Tân, Tứ Liên, Nghi Tàm, Quảng Bá… cho đến các làng hoa ven đô như Tây Tựu, Kim Chung, Liên Mạc…

Mỗi làng hoa, vườn hoa đều có những đặc trưng riêng mà khi đến du khách không khỏi mỏi chân “check-in” và nhìn ngắm vẻ đẹp “vùng đất của hoa” này.

Hoa cải ven sông Hồng là địa điểm check-in của nhiều du khách khi mùa đông đến

Hoa cải ven sông Hồng là địa điểm check-in của nhiều du khách khi mùa đông đến

Làng hoa Nhật Tân nằm ngay cửa ngõ vào nội thành Hà Nội, có một loài hoa nổi tiếng khắp cả nước đó là hoa đào Nhật Tân. Hoa đào ở đây mang một nét riêng, một thương hiệu của đất Hà Thành dường như không thể thiếu trong Tết Nguyên đán. Xen lẫn với hoa đào - loại hoa chủ đạo – còn có các loại cúc, bướm, violet, hướng dương, bách nhật, móng rồng...

Vì vậy bất kể thời điểm nào, làng hoa Nhật Tân luôn đông người tham quan và chụp ảnh. Đây cũng là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng cho các đôi lứa. Những năm gần đây, xuất hiện dịch vụ cho thuê vườn chụp ảnh. Nhiều gia đình trong làng đã thay thế việc trồng đào thật bằng đào giả, đồng thời quây vườn, tạo dựng không gian cho dịch vụ này.

Làng hoa Nghi Tàm ở ngay gần Hồ Tây thơ mộng. Nghề trồng hoa Nghi Tàm có truyền thống từ lâu đời. Ở đây có nhiều loài hoa, nhưng nổi tiếng nhất là hoa cúc.

Hoa thược dược rực rỡ ở làng hoa Tứ Liên

Cúc là loài hoa đẹp, rất bền, trồng chậu hay cắm lọ, cắm bát đều được; có loại: cánh đơn, cánh kép, hình dáng phong phú và nhiều màu sắc. Đặc biệt cúc là loài hoa có nhiều giống nhất trong các loại như: Cúc Châu sa, Cúc bạch thọ mi, đầm hồng, hoàng kim tháp, hạc linh, vạn thọ kim tiền... Nghề trồng hoa Nghi Tàm còn nổi tiếng với cây hoa Trà - loại hoa hiếm và khó trồng. Đặc biệt Nghi Tàm hiện tại còn phát triển nghề trồng cây thế, bon sai, nuôi cá cảnh.

Du khách đến làng hoa Nghi Tàm cũng không thể “rời gót” nếu chưa chụp ảnh với đủ các loại hoa rực rỡ khoe sắc nơi đây.

Men theo Hồ Tây và sông Hồng chừng hơn một ki-lô-mét là làng hoa Quảng Bá. Những ruộng, vườn quất cảnh trĩu cành quả và cây nào cũng được uốn tỉa, tạo dáng rất công phu. Cái nổi tiếng của quất cảnh ở đây không phải là cây sai quả mà dáng đẹp, quả to khi chín thì vàng rộ và lá xanh to bản, lộc tốt tươi. Gần tết, du khách đến Quảng Bá rất đông, không chỉ để ngắm, chụp ảnh mà còn để chọn những cây quất cảnh về bày tết.

Quất cảnh là chủ lực của làng hoa Quảng Bá

Ngoài quất cảnh chủ lực ra, nhiều loại hoa chất lượng cao với giống nhập ngoại như: Cúc Hà Lan- Nhật; Ly Thái Lan, hoa hồng Pháp... cũng được trồng nhiều trên diện tích đất bồi ven sông Hồng.

Từ trung tâm Hà Nội ngược đê sông Hồng qua cửa ô Yên Phụ là gặp làng hoa Tứ Liên với ruộng hoa bạt ngàn phía bãi ven sông Hồng. Bên cạnh diện tích trồng hoa ngoài ruộng, đồng thì mảnh vườn, góc sân, thậm chí ban công sân thượng cũng được bà con tận dụng để trồng và chiết ghép, uốn tỉa cây cảnh. Nơi đây là nơi nhiều người chơi cây cảnh biết tới vì làng hoa Tứ Liên kề sát với làng cây cảnh Nghi Tàm.

Hoa bướm có mặt hầu hết ở các vườn qua ở Hà Nội tạo nên vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo

Nằm cách thành phố Hà Nội khoảng mười lăm ki-lô-mét, vào cuối tuần làng hoa Tây Tựu thường rất đông khách tới tham quan. Đặc biệt ở hai bên đường dẫn vào làng hoa là những cánh đồng cúc vàng, cúc tím rực rỡ. Ngoài ra còn có những loại hoa đồng tiền, loa kèn, hoa ly... Hoa hồng ở Tứ Liên rất đậm màu và tươi sắc như hồng đỏ, trắng, vàng, cùng với các loại hồng thơm, hồng tỉ muội… Du khách đến đây không khỏi mê mẩn trước hương và sắc của hoa hồng.

Còn rất nhiều những làng hoa nữa nằm rải rác trên khắp đất Hà Thành, trở thành những "lẵng hoa" đẹp trang điểm cho bộ mặt thành phố thêm phần lộng lẫy và là điểm dừng chân để du khách “check - in” với những bức ảnh đẹp khó quên.

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/lang-hoa-o-ha-noi-khien-du-khach-quen-loi-ve-101525.html