Làng hoa lớn nhất Sài Gòn tất bật vào mùa Tết

Chỉ còn vài tuần nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, làng hoa lớn nhất Sài Gòn đang tất bật những công đoạn chăm sóc cuối cùng để chuẩn bị đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất.

Những ngày giữa tháng 12 Âm lịch, hàng trăm hộ dân trồng hoa ở ngoại thành Sài Gòn đang tất bật chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị phụ vụ Tết Nguyên đán.

Tại khu vực đường Lê Thị Riêng, quận 12, TPHCM, nhiều hộ dân với mỗ hộ trồng hàng nghìn chậu hoa các loại phục vụ Tết.

Trong đó, loài hoa được ưa chuộng nhất là hoa mào gà bởi màu sắc sặc sỡ, bắt mắt được nông dân chú trọng chăm sóc kỹ lưỡng..

Để có một chậu hoa đẹp phục vụ khách hàng, người nông dân phải chăm bón gần 4 tháng trời kể từ khi gieo hạt.

Những chậu hoa mớm nở dự báo sẽ bung hoa đúng dịp Tết giúp nhà vườn thu hút được khách hàng.

Nhiều hộ dân trồng hoa cho hay, năm nay giá hoa tăng cao hơn các năm trước nên hy vọng sẽ thu lời nhiều hơn.

Mỗi chậu hoa mào gà được thương lái đến tận vườn mua với giá khoảng 70-100 nghìn đồng.

Trung bình mỗi nhà vường trồng khoảng 50.000-70.000 chậu hoa mỗi đợt.

Với những vườn hoa có dấu hiệu nở muộn hoặc sớm, nhà vườn đều có phương pháp để kìm hoặc kích thích cho hoa nở kịp vào vụ Tết.

Theo người dân, đa số hoa sẽ được thương lái vào tận vườn thu mua với giá sỉ sau đó chuyển đến các chợ hoa, đường hoa bán lẻ.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/lang-hoa-lon-nhat-sai-gon-tat-bat-vao-mua-tet-1368743.tpo