Làng hoa lớn nhất Sài Gòn nguy cơ biến mất do đô thị hóa

Ít ai nghĩ rằng, ngay giữa lòng TPHCM có một cánh đồng hoa rộng lớn với nhiều loại hoa khoe sắc mỗi dịp xuân về. Tuy nhiên, cánh đồng hoa này đang ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất bởi tốc độ đô thị hóa quá nhanh.

Làng hoa Thới An được xem là lớn nhất Sài Gòn, nhưng diện tích trồng hoa ngày càng thu hẹp bởi tốc độ đô thị hóa.

Cánh đồng hoa lớn nhất Sài Gòn chạy đua với tết

Ông Phạm Văn Phố đang tưới nước cho hoa vào mỗi buổi sáng.

Từ nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến cánh đồng hoa được xem lớn nhất Sài Gòn nằm tại phường Thới An, quận 12 (TPHCM) trở nên nhộn nhịp.

Nhiều hộ trồng hoa ở đây, bắt đầu thuê cả chục nhân công, tất bật chăm sóc hoa cả ngày đêm để chuẩn bị cung ứng thị trường hoa Tết Nguyên đán 2019.

Gia đình ông Phạm Văn Phố (ngụ quận 12) cho biết, năm nay đã bỏ ra số vốn 200 triệu đồng để đầu tư cho hoa trên mảnh đất canh tác gần 2.000 m2 để trồng hoa hướng dương, hoa mào gà và hoa cúc.

"Số hoa này đã được thương lái đặt cọc, khoảng 20 tết là họ thu hoạch đem bán ở thị trường TPHCM." - ông Phố nói.

Bà Huỳnh Thị Hưu cứ nghĩ lên Sài Gòn là làm công nhân cho nhà máy, nhưng không ngờ lại làm nông dân trồng hoa như thời bà còn ở quê.

Bà Huỳnh Thị Hưu, quê tỉnh Đồng Tháp cho biết, ở quê bà có làng hoa Sa Đéc được xem là lớn hàng đầu cả nước. Tuy nhiên, khi lên Sài Gòn làm công bà không ngờ lại có duyên làm việc tại vườn hoa thế này.

"Tôi cứ nghĩ Sài Gòn đất chật người đông nên không có đất để trồng hoa, nhưng không ngờ lại có làng hoa cũng rộng và đẹp chẳng kém gì ở quê." - bà Hưu, nhân công chăm sóc hoa nói.

ít ai nghĩ ngay giữa lòng Sài Gòn lại có làng hoa rộng thế này.

Diện tích trồng hoa ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất.

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lựu được xem là hộ trồng hoa lớn với số vốn đầu tư lên đến 500 triệu đồng trên diện tích canh tác 5000 mét vuông.

"Tôi thuê 10 nhân công làm công việc nhặt lá, tưới nước, nhổ cỏ, bón phân,...Mỗi công nhân được thuê với giá 200 nghìn/ngày và làm đến ngày thu hoạch."

Theo bà Lựu gia đình bà làm nghề trồng hoa ở làng hoa này 15 năm qua và chứng kiến sự thay đổi rất nhanh của khu vực này.

"Khu vực phường Thới An trước đây là đất trống mênh mông, diện tích trồng hoa của người dân rất rộng. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa quá nhanh, dẫn đến phố xá mọc lên san sát và diện tích trồng hoa ngày càng thu hẹp lại."

Diện tích của làng hoa này ngày càng thu hẹp và có nguy cơ biến mất do tốc độ đô thị hóa.

Lãnh đạo UBND phường Thới An cho biết, diện tích trồng hoa của phường ngày càng thu hẹp là do nhà máy, xí nghiệp khu đô thị ngày càng xây dựng nhiều trên địa bàn phường.

"Nhiều hộ dân trước đây trồng hoa, nhưng giờ đã chuyển sang buôn bán dịch vụ hoặc xây nhà trọ cho thuê. Diện tích trồng hoa trên địa bàn phường mỗi năm được thu hẹp lại do sự phát triển đô thị nhanh." - lãnh đạo UBND phường Thới An nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/lang-hoa-lon-nhat-sai-gon-nguy-co-bien-mat-do-do-thi-hoa-653113.ldo