Lạng Giang phát triển trồng cây vải thiều không hạt

Thời gian gần đây, một số hộ nông dân trồng thử nghiệm giống vải không hạt tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã cơ bản thành công, quả thu hoạch đều nhiều thịt, mọng nước, ăn ngọt và thơm.

Giống vải này đang tiếp tục được nghiên cứu, khảo nghiệm để nhân rộng và bảo đảm đầu ra, giúp người nông dân Lục Ngạn có nguồn thu nhập ổn định, phát triển kinh tế.

Ông Vi Văn Hiệu thực hiện cắt cành để ghép, lai tạo giống vải thiều không hạt. Ảnh: DIỆU LINH

Ông Vi Văn Hiệu thực hiện cắt cành để ghép, lai tạo giống vải thiều không hạt. Ảnh: DIỆU LINH

Suốt 4 năm kiên trì nghiên cứu, chiết ghép để lai tạo giống vải thiều không hạt, ông Vi Văn Hiệu ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đã thành công với 4 cây vải không hạt đến mùa thu hoạch. Ông Hiệu cho biết: "Năm 2018, thông qua một người bạn, tôi tìm hiểu và mua một cây giống vải không hạt về trồng, sau đó tỉa từng cành nhỏ của cây để ghép dần lên cây vải thiều bản địa đang trồng tại vườn nhà. Để thuần hóa thành công loại vải thiều không hạt, tôi thực hiện nhiều lần phương pháp ghép đoạn. Năm nay, 4 cây vải thiều không hạt của tôi lần đầu tiên được thu hoạch với sản lượng hơn 100kg. Tuy rất nhiều thương lái hỏi mua với giá cao, nhưng vì sản lượng thu hoạch lần đầu chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường nên gia đình tôi không bán. Về hình thức, vải thiều không hạt bên ngoài vỏ đỏ giống vải thiều bản địa, bên trong cùi dày, mọng nước, không có hạt. Ưu điểm của vải không hạt là không sâu cuống, dễ chăm sóc như vải truyền thống”. Để tiếp tục thử nghiệm mô hình này, từ nguồn giống sẵn có, năm nay ông Hiệu dự định ghép mở rộng diện tích lên vài sào tại vườn nhà.

Để phát triển giống vải thiều không hạt tại địa phương, cách đây 3 năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các hộ nông dân đưa hơn 500 cây vải thiều không hạt về trồng tại xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn. Năm nay, nhiều cây vải thiều không hạt đã có thể thu hoạch. Theo ông Nguyễn Thế Thi, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn: Huyện xây dựng mô hình điểm, lựa chọn hộ nông dân có điều kiện về diện tích, có kinh nghiệm để trồng thử nghiệm vải thiều không hạt; đồng thời cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, giám sát thực hiện. Đến nay, giống vải thiều không hạt đã được thử nghiệm thành công, những năm sau sẽ mở rộng quy mô và cũng sẽ có hợp đồng bao tiêu để sản phẩm có đầu ra thuận lợi. Vải thiều không hạt được đánh giá cho năng suất có thể cao hơn vải thiều truyền thống, với nhiều ưu điểm hơn về màu sắc, độ ngọt, thơm và quả không bị rám nắng.

Từ những kết quả trên, huyện Lục Ngạn đang tiếp tục khảo nghiệm, kỳ vọng sớm đưa vải thiều không hạt xuất hiện trên thị trường nông sản Việt Nam cũng như quốc tế; từ đó tạo ra hướng đi mới, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con Lục Ngạn.

ĐOÀN THẢO

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/lang-giang-phat-trien-trong-cay-vai-thieu-khong-hat-701028