Làng giải trí Việt mất mát năm 2020: Nhiều nghệ sĩ tài hoa rời cõi tạm

2020 là năm làng giải trí Việt có nhiều mất mát. Các nghệ sĩ như Chí Tài, Lý Huỳnh, Chánh Tín, nhạc sĩ Lam Phương, Phó Đức Phương... qua đời.

Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tuổi 83

Nhạc sĩ Lam Phương

Sau thời gian dài chữa trị bệnh tim và tai biến mạch máu não, ngày 22/12, nhạc sĩ Lam Phương - "ông vua" của những bản tình ca đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Fountain Valley, California. Nhiều năm trước khi mất, nhạc sĩ liệt nửa người và gặp phải nhiều biến chứng do bệnh.

Nhạc sĩ Lam Phương sinh năm 1937, là một trong những nhạc sĩ nổi bật của tân nhạc Việt Nam. Hàng loạt sáng tác của ông đã trở thành những bản tình ca bất hủ như "Một mình", "Thành phố buồn", "Tình bơ vơ"... Từ sau năm 1975, ông định cư ở Mỹ và nhiều năm qua, khi trở lời báo chí, người nhạc sĩ tài hoa vẫn luôn bày tỏ mong muốn được trở lại quê hương Việt Nam.

Nghệ sĩ Chí Tài

Ngày 9/12, nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời vì đột quỵ đã gây bàng hoàng với người hâm mộ và nghệ sĩ. Sự ra đi ở tuổi 63 của ông để lại nhiều tiếc thương và nam nghệ sĩ cũng để lại nhiều dự án dang dở. Buổi sáng ngày 9/12, ông vẫn đi khai máy cho một dự án phim mới.

Vì có gia đình định cư tại Mỹ nên linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài được đưa về Mỹ để an táng theo nguyện vọng của gia đình. Trước đó vào ngày 12/12, một lễ viếng đặc biệt của ông được tổ chức tại TP.HCM để các nghệ sĩ, đồng nghiệp và khán giả đến tiễn biệt người nghệ sĩ lần cuối cùng. Đám tang ấy do danh hài Hoài Linh – bạn tri kỷ của nghệ sĩ Chí Tài làm trưởng ban tang lễ. Các nghệ sĩ khác như Việt Hương, Trường Giang, Trấn Thành… đều đóng vai trò như những người em trong gia đình của nghệ sĩ quá cố.

Nghệ sĩ Ánh Hoa

Ngày 1/11, nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời ở tuổi 79 vì bệnh tai biến mạch máu não. Trước đó, bà bị tai biến và được đưa vào bệnh viện điều trị, tình hình đã khá lên nhưng sau khi về nhà vài ngày, sức khỏe của bà đã suy yếu.

Nghệ sĩ Ánh Hoa sinh năm 1941 tại huyện Mỏ Cày, Bến Tre. Bà là gương mặt quen thuộc với khán giả sân khấu kịch và phim truyền hình, với nhiều bộ phim như "Mùa len trâu", "Xóm nước đen", "Giao thời", "Người đẹp Tây Đô", "Đồng tiền xương máu"... Là nghệ sĩ luôn mang tới những món ăn tinh thần cho khán giả nhưng cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Ánh Hoa khiến nhiều người xót xa. Chồng của bà mất ở tuổi xế chiều, 4 người con cũng lần lượt qua đời vì bệnh tim. Những ngày cuối đời, cố nghệ sĩ sống cô độc trong căn nhà ở Quận 7 (TP.HCM).

Nhạc sĩ Văn Ký

Cũng trong năm 2020, khán giả đã vĩnh biệt nhạc sĩ Văn Ký, tác giả ca khúc “Bài ca hy vọng”. Ông qua đời vào ngày 26/10 ở tuổi 92.

Những năm cuối đời, nhạc sĩ vẫn luôn thể hiện tinh thần sống lạc quan. Trong chương trình truyền hình “Cuộc sống vẫn tiếp diễn” hồi tháng 5, nhạc sĩ gạo cội cho biết thường tự luyện tập yoga ở nhà theo phương pháp Ấn Độ để nâng cao sức khỏe. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông phổ nhạc bài thơ Covid phải lùi xa của tác giả Lê Chín để kêu gọi mọi người bảo vệ bản thân, dịch bệnh lùi xa.

NSND Lý Huỳnh

Vào ngày 22/10, NSND Lý Huỳnh qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 78 tuổi. Theo diễn viên Lý Hùng – con trai cố diễn viên, nhiều năm qua, sức khỏe của NSND Lý Huỳnh suy yếu nặng. Ông có nhiều bệnh nền như suy tim, huyết áp, suy thận, tiểu đường...

Sinh thời, NSND Lý Huỳnh không chỉ là một võ sư nổi tiếng mà còn là một diễn viên, nhà sản xuất điện ảnh. Ông được xem là người Việt đầu tiên đưa võ thuật vào điện ảnh Việt Nam thành công, và tham gia nhiều bộ phim như “Long hổ sát đấu”, “Quái nữ Việt Quyền Đạo”, “Báu kiếm rửa hận thù”, "Mùa gió chướng", "Cánh đồng hoang"…

Ở tuổi già, dù phải sống chung với bệnh tật nhưng người hâm mộ vẫn thấy ông xuất hiện cùng gia đình chăm chỉ làm từ thiện dù tuổi cao, đi lại khó khăn.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương

Thông tin nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời vào ngày 19/9 khiến người hâm mộ không khỏi xót thương. Ông ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tụy, hưởng thọ 76 tuổi. Trong những năm tháng cuối đời, người nhạc sĩ tài hoa vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, nghe nhạc để thư giãn khiến nhiều người cảm phục.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như “Chảy đi sông ơi”, “Hồ trên núi”, “Trên đỉnh Phù Vân”… Ông là người luôn hết mình vì âm nhạc. Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn khát khao được cống hiến. Ông vẫn ấp ủ dự án viết những ca khúc để tri ân non sông, đất nước và coi đó là trách nhiệm của mình với các bậc tiền nhân.

Diễn viên Mai Phương

Nữ diễn viên Mai Phương qua đời vào ngày 28/3 đã khiến người hâm mộ bàng hoàng. Cô qua đời sau 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sự ra đi của nữ diễn viên ở tuổi 35 khiến đồng nghiệp, bạn bè và khán giả không khỏi xót xa.

Trong những năm tháng cuối đời, Mai Phương vẫn xuất hiện với hình ảnh một cô gái kiên cường, tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Cô thi thoảng xuất hiện trong một số chương trình để có thêm thu nhập, dành thời gian đi du lịch cùng con gái Lavie. Sau khi Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy – bố của bé Lavie cho biết sẽ đón bé sang Mỹ để chăm sóc và nuôi nấng.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín

Tháng 1/2020, NSƯT Nguyễn Chánh Tín đột ngột qua đời ở nhà riêng, hưởng thọ 68 tuổi. Theo nhà báo Thọ Trung - em vợ của NSƯT Chánh Tín cho biết, khi vợ của NSƯT Chánh Tín là ca sĩ Bích Trâm gọi chồng dậy để cùng đi ăn sáng thì biết ông đã ra đi.

Chánh Tín được biết đến là tài tử hàng đầu của nền điện ảnh Việt Nam với hình ảnh một nghệ sĩ hào hoa và lãng mạn. Ông nổi tiếng với vai trò là diễn viên, đạo diễn và từng là giám đốc Hãng phim Chánh Phương. Khán giả nhớ ông nhất qua vai diễn Đại tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim “Ván bài lật ngửa”.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lang-giai-tri-viet-mat-mat-nam-2020-nhieu-nghe-si-tai-hoa-roi-coi-tam-d490233.html