Ngắm trăng xanh lần thứ hai trong năm 2018

Sau đợt trăng 'hỗn hợp' cuối tháng 1/2018, trăng xanh xuất hiện lần thứ hai trong năm nay và là lần cuối cùng cho đến tháng 10/2020.

Trăng xanh là hiện tượng trăng tròn lần thứ hai trong cùng một tháng dương lịch và chỉ diễn ra 3 năm một lần.

Cuối tuần qua, hiện tượng này xuất hiện đúng vào tuần lễ Phục sinh thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đây là lần thứ hai trăng xanh diễn ra trong năm 2018, sau đợt trăng xanh diễn ra vào ngày 31/1, cùng lúc với hai hiện tượng ''siêu trăng'' và ''trăng máu''.

Dưới đây là những hình ảnh trăng xanh được ghi nhận vừa qua:

Trực thăng chở nước của chính phủ Paksistan bay dưới trăng xanh ở Islamabad - (Ảnh: AFP).

Trăng xanh bên trên tòa tháp Hồi giáo Juma-Jami Mosque, Nga - (Ảnh: TASS)

Trăng xanh trên khu Di sản Thế giới Vườn quốc gia Núi Bàn ở Cape Town, Nam Phi - (Ảnh: EPA).

Trăng xanh hiện ra phía sau ngôi đền Swayambhunath Stupa ở Kathmandu, Nepal - (Ảnh: EPA).

Trăng sáng trưng trên bầu trời Crimea, Nga - (Ảnh: TASS).

Trăng xanh phía sau Tổng lãnh sự quán Mỹ tại St.Peterburg, Nga - (Ảnh: REUTERS).

Trăng xanh trên ngôi làng Sant Elm ở Majorca, Tây Ban Nha - (Ảnh: EPA).

Bóng 2 con cò trước trăng xanh ở Bingol, Thổ Nhĩ Kỳ - (Ảnh: Getty Images).

Theo tuoitre

Nguồn NDH: http://infonet.vn/ngam-trang-xanh-lan-thu-hai-trong-nam-2018-post258386.info