Land Rover Defender cửa sổ trời 'khủng', máy V8 tới 430 mã lực

Với chiếc Land Rover Defender cửa sổ trời khổng lồ, người ngồi sẽ có trải nghiệm tầm nhìn chẳng kém mui trần mà vẫn đảm bảo che nắng, mưa tốt. Đáng chú ý nữa là khối động cơ V8 tới 430 mã lực

Mẫu xe SUV Land Rover Defender nguyên bản là một chiếc SUV địa hình huyền thoại, và chính vì lẽ đó mà người muốn huyền thoại sống mãi thông qua những phiên bản xe độ công phu. Mới đây, công ty độ xe ECD Automotive ở Mỹ đã giới thiệu dự án mới nhất của họ mang tên Project Windswept. Chiếc Defender 110 này trở nên nổi bật hơn tất cả với nóc xe bằng kính nhìn toàn cảnh khổng lồ.

Mẫu xe SUV Land Rover Defender nguyên bản là một chiếc SUV địa hình huyền thoại, và chính vì lẽ đó mà người muốn huyền thoại sống mãi thông qua những phiên bản xe độ công phu. Mới đây, công ty độ xe ECD Automotive ở Mỹ đã giới thiệu dự án mới nhất của họ mang tên Project Windswept. Chiếc Defender 110 này trở nên nổi bật hơn tất cả với nóc xe bằng kính nhìn toàn cảnh khổng lồ.

Project Windswept sẽ được gửi tới một khách hàng tại Canada trong tháng này, và ECD nói rằng nó là chiếc đầu tiên có trang bị tùy chọn nóc kính mới của họ. ECD đã hoàn thiện chiếc Defender trong màu nâu sẫm được gọi là Havana và trang bị cho nó bộ la-zăng Zermatt Silver cỡ 18 inch, bậc cửa bằng bạc, lưới tản nhiệt bạc, và cả khung chống lật 4 điểm cũng bằng bạc Zermatt.

Nhìn từ trên xuống, ta thấy ngoại thất xe Defender cửa sổ trời khủng với 3 tấm kính, 2 tấm phía sau thì lớn hơn tấm phía trước. Nhờ vậy, hành khách ngồi phía sau sẽ có một tầm nhìn lên không trung rất rõ ràng và tha hồ tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên khi đi dã ngoại nơi xa.

Phần còn lại trong nội thất Project Windswept cũng rất sang trọng với ghế ngồi Corbeau Trailcat được hoàn thiện thủ công trong màu nâu và bọc da Nappa.

Chiếc xe có hai ghế ngồi thông gió và sưởi ấm ở phía trước, thêm hai ghế ngồi ôm đơn lẻ ở hàng giữa, và hai ghế quay mặt sang một bên.

Bố cục ghế ngồi này có phần lạ lùng, song vẫn đảm bảo độ rộng rãi và tiện dụng cho mọi người ngồi.

Những tiện ích hiện đại khác bao gồm một hệ thống âm thanh Alpine, hai bộ loa siêu trầm Kenwood, một bộ sạc điện thoại không dây, loa đi lùi, khóa từ xa, và cửa sổ tự động.

Tương tự như những chiếc xe Defender độ khác bởi ECD, Project Windswept có trang bị một động cơ V8 LS3 dung tích 6.2 lít, sản sinh 430 mã lực lấy từ một chiếc Chevrolet Corvette.

Động cơ được ghép cặp với một hộp số tự động 6 cấp và chiếc Defender cụ thể này còn sử dụng công nghệ hệ thống treo khí của ECD để mang tới trải nghiệm êm ái hơn.

Mặc dù nhà sản xuất không cung cấp giá xe Land Rover Defender độ, nhưng ước tính chi phí cho một chiếc Project Windswept là khoảng 200.000 USD.

Video: Land Rover Defender độ Project Windswept.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/land-rover-defender-cua-so-troi-khung-may-v8-toi-430-ma-luc-1414969.html