Lan truyền khoảnh khắc thầy Park 'nổi đóa' với trọng tài vì làm U22 Việt Nam gặp bất lợi

HLV Park Hang Seo lao vào sân la ó vì cho rằng trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu sớm làm U22 Việt Nam mất trắng quả đá phạt góc.

Tối nay (3/12), U22 Việt Nam đã có một trận đấu cực vất vả với U22 Singapore tại vòng bảng SEA Games 30. Dù phải đối mặt với không ít khó khăn từ lối chơi phòng ngự quyết tâm của đối phương song đội quân của thầy Park vẫn rất kiên cường và giành được trọn vẹn 3 điểm.

Cụ thể phút 84, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Việt Hưng, Văn Hậu đánh đầu chuyền bóng để Đức Chinh thoát người khôn khéo, bật cao đánh đầu tung lưới U22 Singapore. Pha lập công của Chinh "đen" làm triệu trái tim người hâm mộ vỡ òa sung sướng.

Thầy Park bất bình cho rằng, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm hơn khiến học trò không được hưởng cuộc đá phạt góc.

Thầy Park bất bình cho rằng, trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm hơn khiến học trò không được hưởng cuộc đá phạt góc.

Dù đã thắng Singapore song fans vẫn khá bất bình trước một tình huống gây tranh cãi ở cuối hiệp 1. Cụ thể, lẽ ra đội quân áo trắng đã được hưởng quả phạt góc, tuy nhiên trọng tài chính lại thổi còi kết thúc hiệp đấu khiến các cầu thủ U22 Việt Nam bất bình.

Ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 cất lên, HLV Park Hang Seo cũng có phản ứng khá gay gắt với trọng tài. Ông đứng dậy chỉ tay về phía trọng tài chính - nơi các học trò cũng đang phân trần về tình huống và có thái độ khó chịu.

Không chỉ thầy Park, các cầu thủ áo trắng cũng đến phân trần với trọng tài về tình huống.

HLV người Hàn Quốc sau đó tiếp tục tiến tới nói chuyện với trọng tài biên về tình huống. Ông chỉ tay vào đồng hồ và cho rằng trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 sớm. Các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân khi đó cũng la ó phản đối các trọng tài vì quyết định bất lợi cho U22 Việt Nam.

Kết thúc trận đấu, U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0. Hiện thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn dẫn ngôi đầu bảng B với 12 điểm.

Vân AnhTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/lan-truyen-khoanh-khac-thay-park-noi-doa-voi-trong-tai-vi-lam-u22-viet-nam-gap-bat-loi-n-204381.html