Lan tỏa yêu thương

Ngày cuối tháng 11-2020, từ sáng sớm, khá đông người dân phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 (TP Hồ Chí Minh) đã có mặt tham gia 'Phiên chợ 0 đồng', do Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với nhà tài chợ và Bệnh viện Y-Dược Sài Gòn tổ chức. Mỗi người đến 'chợ' được chọn 4 món quà trong số rất nhiều mặt hàng thiết yếu, như: Suất ăn sáng, quần áo mới, rau, củ, quả, mì gói, gạo, mắm, muối...

Sau khi nhận quà, người dân còn được tham gia chương trình khám mắt miễn phí, tư vấn các bệnh về mắt để bảo vệ sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Lài, 68 tuổi, ngụ tại khu phố 1, phường Tăng Nhơn Phú A, tâm sự: “Những món quà này tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể đối với hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; thiết thực động viên chúng tôi vượt khó, vươn lên trong cuộc sống”.

 “Phiên chợ 0 đồng” lan tỏa yêu thương ở TP Hồ Chí Minh.

“Phiên chợ 0 đồng” lan tỏa yêu thương ở TP Hồ Chí Minh.

Cùng khoảng thời gian này, Hội LHPN phường Phước Long A (quận 9) tổ chức trao tặng 300 suất bánh bao hỗ trợ lao động nghèo, trẻ em bán vé số; Ban CHQS phường 3 (quận 8) cử lực lượng đến tận nhà từng hộ người cao tuổi trên địa bàn trao tặng gạo, mì gói; tuổi trẻ phường 8 (quận Tân Bình) tham gia hiến máu tình nguyện; Ban CHQS quận 7 phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, các mạnh thường quân trao 50 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Thạnh An (huyện Cần Giờ); Câu lạc bộ Y, bác sĩ tình nguyện Sài Gòn tổ chức khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo địa bàn vùng ven và khu vực lân cận... Dược sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Y, bác sĩ tình nguyện Sài Gòn cho biết: "Tùy theo nhu cầu thực tiễn ở các địa phương, chúng tôi tiến hành hoạt động thiện nguyện bằng tình cảm, trách nhiệm và khả năng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tập trung vào địa bàn vùng sâu, vùng cao, nơi biên giới, hải đảo để người dân có cuộc sống tốt hơn".

Thực tế cho thấy, nhiều năm nay, các mô hình hoạt động thiện nguyện, trao gửi yêu thương đã trở thành nét văn hóa đặc trưng ở TP Hồ Chí Minh. Các mô hình được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức khác nhau, nhưng tựu trung đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa trách nhiệm, tình yêu thương và sự đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cấp ủy địa phương, đặc biệt là MTTQ Việt Nam các cấp luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện bằng khả năng và cái tâm trong sáng, vì cuộc sống của người nghèo, xây dựng cộng đồng dân cư thành phố ngày càng ấm no, đoàn kết và phát triển bền vững.

Bài và ảnh: THÙY VÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lan-toa-yeu-thuong-645854