Lan tỏa yêu thương

Nhằm chung tay cùng với thành phố và cả nước tham gia phòng, chống dịch bệnh, các cấp Hội Phụ nữ TP Ðà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở; trong đó mô hình may khẩu trang vải phát tặng người dân đã lan tỏa mạnh mẽ.

 Hội viên phụ nữ phường Phước Ninh, quận Hải Châu (TP Ðà Nẵng) may khẩu trang từ vải thừa để phát tặng người dân.

Hội viên phụ nữ phường Phước Ninh, quận Hải Châu (TP Ðà Nẵng) may khẩu trang từ vải thừa để phát tặng người dân.

Nhằm chung tay cùng với thành phố và cả nước tham gia phòng, chống dịch bệnh, các cấp Hội Phụ nữ TP Ðà Nẵng đã có nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở; trong đó mô hình may khẩu trang vải phát tặng người dân đã lan tỏa mạnh mẽ.

Ngôi nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Thu Nga (54 tuổi), Chi hội trưởng Phụ nữ khu dân cư 14, phường Hòa Thọ Ðông (quận Cẩm Lệ) đầy ắp tiếng cười nói của nhiều chị em hội viên. Hôm nay, mọi người ghé lấy hơn 100 khẩu trang vải đã may xong để mang đi phát cho các quán cà-phê và nhiều hộ gia đình đợt trước còn chưa có. Từ thực tế nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân tăng cao, trong khi khẩu trang y tế không đủ để cung cấp cho thị trường, lại có con gái làm nghề may mặc tại nhà cho nên chị Thu Nga đã đi xin vải dư thừa từ các cơ sở may mặc để về may khẩu trang tặng chị em trong chi hội. Nhận được sự hưởng ứng của các hội viên và Hội Phụ nữ phường, Chi hội Phụ nữ khu dân cư 14 đã thực hiện ngay mô hình để chia sẻ khẩu trang cho người dân. Khẩu trang được may hai lớp, sử dụng vải cotton thoáng mát, vừa bền vừa bảo đảm yêu cầu. Ðã có bốn chị em hội viên tham gia công tác cắt may, các thành viên khác người đi xin vải, người đi vận động các cơ sở bán vải hỗ trợ, người đi phát… Chị Thu Nga tâm sự: "Lúc đầu tôi chỉ định may vài chục cái để tặng chị em sử dụng, không ngờ lại được đón nhận từ mọi người trong phường, cho nên chúng tôi có động lực để thực hiện cho đến bây giờ".

Phong trào tận dụng vải thừa may khẩu trang phát cho người dân được các hội viên phụ nữ toàn TP Ðà Nẵng hưởng ứng nhiệt tình. Xuất phát từ việc sử dụng khẩu trang vải tại nơi công cộng nhằm góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, một số chi hội có sẵn các hội viên làm nghề may đã triển khai ngay may khẩu trang để phát miễn phí. Phong trào cứ vậy mà lan tỏa, nhân rộng ra nhiều chi hội khác trong toàn thành phố.

Ghé nhà chị Võ Thị Thùy Trang, sinh năm 1971, ở phường Phước Ninh (quận Hải Châu), đúng lúc các hội viên Hội Phụ nữ phường đang chia nhau mỗi người một công đoạn để hoàn thành loạt khẩu trang vải cho đợt mới. Lần này, các chị vui hơn khi nhận được sự hỗ trợ vải may từ một số cơ sở bán vải và nhà hảo tâm. Chị Trang làm nghề may mặc, từ đầu năm đến nay, có nhiều cơ sở đặt chị may khẩu trang để bán. Sẵn có kinh nghiệm, cùng phong trào may khẩu trang từ phường, chị cùng năm chị em hội viên tham gia. Mang gần 100 khẩu trang đến chợ Cây Me, ai cũng vui vẻ đón nhận khi được các chị phát tặng. Người tặng cũng không quên nhắc nhở các chị em tiểu thương luôn đeo găng tay, đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay sạch sẽ… Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Hải Châu Hồ Thị Huệ chia sẻ: "Tất cả 13 phường của quận Hải Châu triển khai hoạt động này, đã có hơn ba nghìn khẩu trang được phát cho người dân, đặc biệt là đối tượng người lao động, hộ nghèo, lao động phổ thông, nhằm giúp mọi người có đủ khẩu trang để sử dụng".

Tính đến nay, đã có 76 chi hội phụ nữ của 22 phường triển khai thực hiện mô hình ở sáu quận; gần 12 nghìn khẩu trang vải đã được phát cho người dân, tại các nơi công cộng, chợ… trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, thời gian qua, các cấp Hội cũng đã có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến người dân việc phòng, chống dịch bệnh. Các cấp Hội đã tổ chức 606 điểm tuyên truyền và phát sản phẩm, hỗ trợ hơn 64 nghìn khẩu trang các loại, gần 5.000 chai cồn sát trùng tay, gần 33 nghìn bánh xà-phòng. Kịp thời phối hợp các ngành liên quan giám sát, động viên và trao các suất ăn tặng lực lượng làm nhiệm vụ và các hộ đang cách ly. Tuyên truyền trong cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở và nơi làm việc để tránh lây lan dịch bệnh; trong đó, các cấp Hội đã tổ chức 1.150 điểm ra quân dọn vệ sinh môi trường…

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Ðà Nẵng Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết: Thành hội đã có các văn bản chỉ đạo để các hội viên nắm rõ tình hình, không hoang mang trước nhiều thông tin được chia sẻ tràn lan trên mạng và cần hành động để chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh. Những mô hình đang được các chị em hội viên phụ nữ thành phố triển khai nêu trên đã nhận được sự hưởng ứng từ người dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và sẽ được tiếp tục duy trì đến khi dịch bệnh kết thúc.

Bài và ảnh: BÙI THỊ THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/43932902-lan-toa-yeu-thuong.html