Lan tỏa yêu thương trong đại dịch

Kim Giang là một trong những phường của quận Thanh Xuân (Hà Nội) có nhiều lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 4-2020, cùng với việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kim Giang đã vận động các doanh nghiệp và nhân dân trong phường giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của phường đã phối hợp với Công an phường và các tổ chức chính trị xã hội đi từng phố, từng ngõ, tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu tiếp tục tạm dừng hoạt động theo đúng quy định, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội; đồng thời nhắc nhở, xử phạt hàng chục trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng; nắm chắc hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để vận động hỗ trợ hoặc đề xuất việc hỗ trợ.

Tính đến chiều 23-4, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 phường Kim Giang đã huy động từ nguồn xã hội hóa, các cá nhân, đơn vị trên địa bàn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được gần 150 triệu đồng tiền mặt; ủng hộ qua tin nhắn được gần 10 triệu đồng. Phường cũng đã tiếp nhận và tổ chức trao tặng gần 3.000 khẩu trang, 4 máy đo thân nhiệt, 10 tấn gạo, 900 chai dung dịch sát khuẩn 400ml; 5 suất quà tổng giá trị 5 triệu đồng; 25 suất quà trị giá 4,5 triệu đồng; 231 thùng mì trị giá hơn 25 triệu đồng.

 Điểm phát gạo nghĩa tình tại sân thể thao đầu ngõ 64 đường Kim Giang.

Điểm phát gạo nghĩa tình tại sân thể thao đầu ngõ 64 đường Kim Giang.

Trong 2 ngày 21 và 22-4, tại sân thể thao đầu ngõ 64 phường Kim Giang, UBND, UBMTTQ, Đoàn Thanh niên phường Kim Giang đã tổ chức điểm phát gạo và mì tôm miễn phí. Số gạo và mì này được huy động từ nguồn hỗ trợ của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Thanh Xuân và các nhà hảo tâm trên địa bàn. Mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn phường và khu vực lân cận đều có thể đến nhận gạo với thông điệp: “Ai cần xin mời lấy một túi, nếu bạn đã ổn xin hãy nhường để người khác”.

Trong hai ngày hoạt động, chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” của UBND phường Kim Giang đã thu hút hàng trăm người dân đến nhận hỗ trợ. Nhằm đảm bảo tránh tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19, Ban Tổ chức đã bố trí khu vực xếp hàng nhận gạo theo đúng quy định người nhận phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt và thực hiện giãn cách, có lối đi ra vào riêng biệt và khuyến khích mỗi người dân chỉ nhận gạo mỗi ngày một lần.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên phường được huy động tại khu vực làm công tác hướng dẫn, điều phối để chương trình diễn ra đúng quy trình, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Trân trọng trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trần Thị Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường Kim Giang cho biết: Để lan tỏa thông điệp yêu thương “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình được triển khai với mong muốn tạo nên hạt gạo nghĩa tình cho những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ này tuy nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ một phần vất vả với những gia đình khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cùng với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, những mảnh đời cơ cực sẽ bớt đi phần nào gánh nặng cuộc sống.

Bài, ảnh: PHÚ QUÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/lan-toa-yeu-thuong-trong-dai-dich-616081