Lan tỏa yêu thương cùng Mottainai 2020

Gala trực tuyến Giáng sinh 'Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc' Mottainai 2020 do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào tối 12/12 trên phunuvietnam.vn đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ của độc giả cùng lan tỏa thông điệp nhân văn.

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Gala Mottainai 2020

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Gala Mottainai 2020

Dưới bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản đồng tổ chức, sự đồng hành của các đơn vị, tổ chức uy tín, năm 2020, lần đầu tiên Chương trình Mottainai của báo Phụ nữ Việt Nam được tổ chức cả trực tiếp (offline) và trực tuyến (online), trong đó cao điểm là Gala trực tuyến Giáng sinh “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc”.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn "phiêu" cùng con gái An Trần trong đêm Gala Mottainai 2020

Gala có sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân tại Nhật Bản, nhằm kết nối các hoạt động Mottainai Việt Nam - Nhật Bản; với sự góp mặt của những nghệ sĩ Việt Nam tên tuổi như: Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và con gái An Trần, ca sĩ Thu Minh, Cặp đôi kỷ lục gia Thế giới - Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và các con, MC Nguyên Khang, Quán quân Vietnam Idol 2016 Janice Phương, ca sĩ Akari Nakatani - youtuber nổi tiếng người Nhật, các em thiếu nhi Học viện nghệ thuật Happy Life, CLB võ thuật Việt Nhật, CLB Áo dài Việt Nam, Đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, nhóm nhạc Minh Đăng, 4 Đại sứ của chương trình: Diễn viên Hồng Diễm, diễn viên-MC Bình Minh, Hoa khôi PNVN qua ảnh-Miss Photo Vũ Hương Giang, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng - cô gái bị mất 1 chân do tai nạn giao thông…

Nhóm nhạc Minh Đăng và những người bạn biểu diễn tại Mottainai 2020

Trong chuỗi hoạt động của mình, Chương trình Mottainai năm 2020 đã thăm/tặng học bổng (2 triệu đồng/cháu) và quà hỗ trợ cho 100 em nhỏ là nạn nhân bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông tại nhiều tỉnh/thành. Bên cạnh đó, Chương trình cũng thăm và tặng quà cho 2 Trung tâm tại Hà Nội đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 150 trẻ mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo. Tổng trị giá học bổng và quà tặng là hơn 300 triệu đồng.

Hoa khôi Vầng trăng khuyết 2019 Bế Thị Băng nhảy điệu Chachacha trên giày cao gót.

Được biết, đây là mùa Mottainai thứ 8 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Chương trình nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường.

“Mottainai” xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là "Lãng phí quá!". Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong “4R: Giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa".

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp làm xiếc cùng các con tại Gala Mottainai 2020

Ngày hội Mottainai tổ chức thường niên là dịp để người tham gia thanh lý đồ đạc và mua lại những món đồ mình cần từ người khác. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình được quyên góp vào quỹ “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” để giúp đỡ các em nhỏ thiệt thòi. Trong suốt 8 năm qua, Mottainai đã trở thành chương trình quyên góp và ủng hộ đồ cũ vì mục đích nhân đạo lớn nhất tại Việt Nam với hơn 300.000 người tham gia. Từ chương trình, hơn 6.000 trẻ mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông ở mọi miền đất nước đã được chia sẻ, hỗ trợ, tặng quà và trao học bổng.

Từ Singapore, Thu Minh hát live ca khúc mang thông điệp bảo vệ trẻ em trong Gala trực tuyến Mottainai 2020

Chương trình đã được Bộ Thông tin & Truyền thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 vì những đóng góp cho cộng đồng; được nhận Bằng khen của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam vì những đóng góp trong quan hệ Việt - Nhật.

Chị Mỹ Hạnh và 2 con nhỏ - Nguyễn Phương (6 tuổi) và Nguyễn Ngọc Bảo Anh (4 tuổi), tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TPHCM háo hức xem Gala Mottainai 2020 qua điện thoại. Đây là 2 trong số 100 em nhỏ được nhận học bổng và quà tặng từ chương trình Mottainai 2020.

Nhận xét về chương trình, bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho rằng: “Đây là một hoạt động thiết thực vì sự an toàn và phát triển bền vững cho phụ nữ và trẻ em”.

Ngài Yamada Takio - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại Gala Motainai 2020

Ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa thiện nguyện của chương trình Mottainai tại Việt Nam. Ngài Yamada Takio cho biết: "Chính phủ Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường phối hợp với Hội LHPN Việt Nam để góp phần vào việc xây dựng xã hội Việt Nam nơi mọi người có thể an tâm sinh sống".

Hải Yến

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/lan-toa-yeu-thuong-cung-mottainai-2020-n22942.html