Lan tỏa việc làm theo Bác

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về 'Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' (Chỉ thị số 05), quận Ô Môn đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trên địa bàn quận xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Ðảng...

5 năm qua, Đoàn phường Thới An vận động nhà hảo tâm đóng góp giúp nhiều học sinh nghèo học tốt vững bước đến trường. Trong ảnh: Đoàn phường Thới An trao tiền cho học sinh nghèo.

5 năm qua, Đoàn phường Thới An vận động nhà hảo tâm đóng góp giúp nhiều học sinh nghèo học tốt vững bước đến trường. Trong ảnh: Đoàn phường Thới An trao tiền cho học sinh nghèo.

Theo đồng chí Lê Văn Thạch, Bí thư Chi bộ Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an quận, 5 năm qua, Chi bộ chỉ đạo cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), chiến sĩ gắn việc học tập và làm theo Bác với các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của ngành. Ðồng thời, tổ chức cho từng cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác theo từng năm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, 5 năm qua, đơn vị đã bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn quận; tổ chức 760 cuộc tuyên truyền; phối hợp cấp phát hơn 6.000 tờ rơi tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức 8.395 cuộc tuần tra, kiểm soát, xử phạt hành chính 13.216 trường hợp vi phạm… Bên cạnh đó, đơn vị tham gia xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 15.000m đường giao thông, 15 cây cầu bê tông, góp phần tiết kiệm cho Nhà nước và nhân dân hơn 2,5 tỉ đồng; cấp phát thuốc miễn phí cho 550 người dân và cấp phát 4.000 khẩu trang y tế… Chi bộ được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Ðảng bộ phường Thới An cũng được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Ðồng chí Bùi Ngọc Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Ðảng ủy phường, Bí thư Ðoàn phường, cho biết: Cùng với tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 05, Ðảng ủy chỉ đạo tổ chức cho CB, ÐV đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng. Qua thực hiện, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, với những mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Ðiển hình như nhiều cá nhân đã tích cực quyên góp tặng xe đạp cho học sinh nghèo, mua xe chuyển bệnh từ thiện, đóng góp bếp ăn từ thiện, đóng góp làm đường giao thông… Nhiều tập thể tiêu biểu, như: Ðoàn Thanh niên đã vận động xã hội hóa 900 triệu đồng hỗ trợ xây 15 Mái ấm đoàn viên, nhà Khăn quàng đỏ tặng đoàn viên và học sinh nghèo; thành lập “Kệ thực phẩm 0 đồng”; “Kệ dụng cụ học tập 0 đồng” với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng giúp người nghèo. Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội phường hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hàng chục tỉ đồng phát triển kinh tế; xây dựng 36 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực...

Ðồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Hòa A, phường Thới An, chia sẻ: “Kết quả nổi bật nhất trong học tập và làm theo Bác của Chi bộ trong 5 năm qua là đã tổ chức vận động nhân dân đóng góp 240 triệu đồng nâng cấp 4.800m đường giao thông; đóng góp 55 triệu đồng xây dựng tuyến đường ánh sáng an ninh. Ðồng thời, đề nghị cấp trên mở các lớp hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt cho người dân và thành lập được Tổ hợp tác trồng bưởi; vận động được 55 triệu đồng chăm lo công tác an sinh xã hội... Nhờ vậy, Chi bộ được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021”.

Theo đồng chí Huỳnh Thành Hân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ô Môn, 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, quận Ô Môn xuất hiện hàng trăm tập thể và cá nhân tiêu biểu. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã và đang lan tỏa sâu rộng trong xã hội, như: thành lập nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã; thành lập được 3 nhà ăn tình thương ở phường Thới Long, Thới An, Phước Thới, mỗi ngày phục vụ hàng trăm suất ăn miễn phí cho người nghèo; mô hình tình nguyện sửa chữa cầu đường, xây nhà tình thương ở phường Thới Long và Long Hưng; 6/7 phường đã vận động xã hội hóa mua xe chuyển bệnh miễn phí… Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong CB, ÐV, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. “Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả hơn, quận tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và thực hiện nghiêm các quy định của Ðảng về trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV…” - đồng chí Huỳnh Thành Hân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/lan-toa-viec-lam-theo-bac-a133652.html