Lan tỏa văn hóa xứ Quảng tại TP HCM

Chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP HCM là dịp giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của địa phương.

Sáng 2-6, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11, TP HCM) đã diễn ra lễ khai mạc chương trình "Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP HCM" năm 2023.

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng đông đảo người dân Quảng Nam đang sinh sống và làm việc tại TP HCM.

Chương trình do Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 2-6 đến ngày 4-6, với nhiều hoạt động trình diễn và giới thiệu nét văn hóa dân gian Quảng Nam như hô hát bài chòi, múa Apsara, nghệ thuật hát Bả trạo trong lễ cầu ngư của ngư dân ven biển Quảng Nam, nghi thức trình diễn cây nêu…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và ban tổ chức chương trình cắt băng khai mạc

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và ban tổ chức chương trình cắt băng khai mạc

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (trái) và ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM

Theo ông Mai Phúc, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM, Trưởng Ban tổ chức chương trình, bên cạnh những sản phẩm tinh thần mang đậm nét văn hóa Quảng Nam, lễ hội còn là nơi trưng bày của hơn 120 gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh Quảng Nam, các sản phẩm khởi nghiệp, thư pháp, sách báo.

Ngoài ra, còn có các gian hàng ẩm thực với nhiều món đặc sản chỉ có ở Quảng Nam, qua đó giới thiệu và lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực, đồng thời là cầu nối mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp kết nối với tỉnh nhà cũng như người đồng hương Quảng Nam tại TP HCM và khu vực phía nam.

Người dân tham quan gian hàng tại chương trình

Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh giá cao vai trò của Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại TP HCM.

"Tỉnh Quảng Nam luôn ủng hộ Hội đồng hương Quảng Nam tại TP HCM. Chúng tôi cam kết luôn đồng hành để sự gắn kết càng bền vững, đem lại công ăn việc làm cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước nói chung" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Là một trong hơn 120 gian hàng đại diện cho tỉnh Quảng Nam tham gia chương trình, chị Võ Thị Minh Nga - Nhà sáng lập thương hiệu Gạo lứt rẫy Bh.nong - cho biết mục tiêu chính là mang những sản phẩm có giá trị văn hóa, đặc trưng cho con người Quảng Nam đến những người con xa quê. "Đây cũng là cơ hội để sản phẩm của doanh nghiệp tôi nói riêng và các sản phẩm khác nói chung của bà con Quảng Nam có cơ hội tiếp xúc với các doanh nghiệp, mời gọi đầu tư cho tỉnh nhà" - chị Minh Nga nói.

Dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam cũng cử lực lượng vào TP HCM để hỗ trợ người dân Quảng Nam xa quê đang sinh sống tại TP HCM làm căn cước công dân theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân Quảng Nam xa quê làm căn cước công dân, ngay tại chương trình

Tin: Ngọc Lý - Ảnh: Thanh Long

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/lan-toa-van-hoa-xu-quang-tai-tp-hcm-20230602145825751.htm