Lan tỏa văn hóa giao thông nơi cổng trường

Chuyện ùn tắc giao thông cục bộ trước các khu vực cổng trường học vào mỗi giờ tan học, đã được giảm thiểu. Bởi hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đang triển khai mô hình 'Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)'. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp học sinh và các bậc phụ huynh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và lan tỏa nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông.

Trường Tiểu học Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) nằm trên tuyến Tỉnh lộ 623B, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông vào mỗi giờ tan học. Để đảm bảo ATGT ở khu vực cổng trường, chính quyền xã Nghĩa Thuận đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên ở địa phương thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”. Mặc dù mới đưa vào triển khai, nhưng mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh học sinh. Nhiều phụ huynh tự đậu đỗ, sắp xếp phương tiện gọn gàng, trật tự, tạo đường thông, hè thoáng cho các phương tiện khác qua lại an toàn.

Các bậc phụ huynh Trường Tiểu học Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) đậu đỗ phương tiện theo trật tự, khi đưa đón học sinh. ẢNH: H.CHÂU

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận Trần Thanh Tịnh cho biết: “Địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn và lắp camera quan sát để phụ huynh, học sinh tuân thủ mô hình “Cổng trường ATGT”. Địa phương rất phấn khởi vì các bậc phụ huynh chấp hành rất tốt. Bước đầu đã giảm thiểu ùn tắc, hạn chế va chạm giao thông tại điểm đen này”.

Anh Bùi Khả, có con học tại Trường Tiểu học Nghĩa Thuận, phấn khởi chia sẻ: “Phụ huynh thực hiện để xe ngay ngắn, trật tự theo vạch đã kẻ sẵn, tuy mất thời gian, nhưng hiệu quả đem lại rất lớn. Từ ngày triển khai mô hình "Cổng trường ATGT", phụ huynh không còn cảnh chen lấn, rất thuận tiện để đưa đón con an toàn”.

Còn tại Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ), đây là năm thứ 2 nhà trường triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”. Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ Kiều Thị Thủy cho hay: “Trường đóng trên địa bàn phức tạp về ATGT, có tới 3 ngôi trường cùng đóng trên cùng một tuyến giao thông, cảnh ùn tắc vào giờ đưa đón học sinh luôn diễn ra. Với sự hỗ trợ đắc lực của Đoàn Thanh niên thị trấn Ba Tơ trong thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT”, các bậc phụ huynh rất đồng thuận, đậu đỗ phương tiện trật tự khi đón con, nên đã giải quyết được tình trạng mất ATGT trước cổng trường học”.

Thời gian qua, mô hình “Cổng trường ATGT”, không chỉ triển khai tại các trường học ở đồng bằng, mà còn nhân rộng đến nhiều trường học ở các huyện vùng cao, như trường mầm non, tiểu học ở các xã Ba Cung (Ba Tơ), Sơn Bao (Sơn Hà)...

Cùng với đó, nhà trường còn phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép các tiết học về Luật Giao thông đường bộ để nâng cao nhận thức cho học sinh, trang bị các kỹ năng, cách xử lý tình huống, nhằm phòng tránh rủi ro khi tham gia giao thông.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng đoàn viên, thanh niên, công an và ngành giáo dục, mô hình “Cổng trường ATGT” đang ngày càng lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hình thành nét đẹp văn hóa giao thông trước cổng trường học.

HẢI CHÂU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202009/lan-toa-van-hoa-giao-thong-noi-cong-truong-3022946/