Lan tỏa 'văn hóa đọc' ở Trung đoàn 2

Đã thành thông lệ, cứ vào những ngày nghỉ cuối tuần, bên cạnh các hoạt động thể dục thể thao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (Quân khu 1) lại có mặt đông đủ ở phòng đọc của đơn vị để đọc sách, báo (xem ảnh). Nhìn phòng đọc trình bày, xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp cũng đủ nói lên 'văn hóa đọc' và ý thức xây dựng môi trường văn hóa của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Thiếu tá Phạm Tiến Phong, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn cho biết: Do đặc điểm là đơn vị huấn luyện SSCĐ nên trước đây phong trào đọc sách của đơn vị chúng tôi rất trầm lắng. Số cán bộ, chiến sĩ đến Phòng Hồ Chí Minh mượn sách, báo về đọc có thể đếm trên đầu ngón tay. Để khắc phục tình trạng này, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã đầu tư nâng cấp phòng đọc và mua thêm nhiều loại sách, báo, tạp chí, ấn phẩm văn hóa…, góp phần tạo sự hấp dẫn và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của bộ đội.

Được biết, để niềm đam mê đọc sách trở thành phong trào, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của việc đọc sách. Đọc sách thực sự trở thành nhu cầu, là thói quen của mỗi người để tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, bản lĩnh chính trị, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Binh nhất Hoàng Trọng Thứ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, tâm sự: “Từ lâu, sách đã trở thành “người bạn” thân thiết của chúng tôi. Vào bộ đội, tôi có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với sách, báo. Vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ, tôi cùng đồng đội dành thời gian xuống phòng đọc để nghiên cứu tích lũy kiến thức, kinh nghiệm sống nhằm nâng cao hiểu biết và bắt nhịp với sự phát triển của xã hội”.

Đi đôi với xây dựng phong trào “văn hóa đọc”, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 2 còn chú trọng xây dựng con người văn hóa bằng những việc làm, hành động thực tiễn như: Thực hiện nghiêm lễ tiết, tác phong, xưng hô, chào hỏi, xử lý các mối quan hệ đúng theo điều lệnh, điều lệ, kỷ luật Quân đội; xây dựng mối quan hệ gắn kết, yêu thương, trách nhiệm giữa chỉ huy với chiến sĩ, giữa chiến sĩ với chiến sĩ và giữa quân nhân với nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: HOÀNG HANH

(Trung đoàn 2, Sư Đoàn 3, Quân khu I)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-van-hoa-doc-o-trung-doan-2-562901