Lan tỏa tình yêu sách

Những ngày trung tuần tháng 6, Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng đông vui, tấp nập người đến tham quan, mua sách, nhất là học sinh, sinh viên.

Mân mê trên tay những cuốn sách mình ưng ý, giá cả phải chăng, các bạn trẻ vô cùng thích thú khi được đắm chìm trong thế giới sách và trải nghiệm nhiều hoạt động bên lề thú vị.

Hòa chung niềm vui đó, Lưu Thị Bích Nguyệt, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, hào hứng chia sẻ: “Tham gia phiên chợ sách lần thứ nhất, tôi mua được nhiều cuốn sách chuyên ngành rất bổ ích. Vì thế, khi biết Thư viện Khoa học tổng hợp tổ chức phiên chợ sách lần thứ hai, tôi không ngần ngại cùng bạn bè đến đây tham gia. Hy vọng sẽ tìm đọc được nhiều cuốn sách hay”.

Đông đảo bạn đọc tham gia Hội sách Hải Châu năm 2018.

Cũng như Nguyệt, nhiều bạn trẻ tìm đến phiên chợ sách lần thứ hai nhờ hiệu ứng lan tỏa tích cực từ phiên chợ sách lần đầu tiên mang tên “Sách là bạn” (diễn ra dịp cuối tháng 3-2018) với 20 tấn sách được giới thiệu, trưng bày, đến tay độc giả. Tiếp nối thành công đó, nhiều hoạt động sôi nổi, độc đáo trong phiên chợ sách lần này tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo bạn đọc yêu sách ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, cho biết: “Sự kiện phiên chợ sách nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của sách, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên và thiếu nhi về ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách, hướng tới xây dựng con người văn hóa, cộng đồng văn hóa và xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể phối hợp sưu tầm, tuyên truyền, quảng bá văn hóa đọc. Phiên chợ sách còn là một hợp điểm văn hóa của các đơn vị xuất bản, phát hành sách trong cả nước; trưng bày sách hay, sách quý, các sản phẩm văn hóa đặc sắc; đồng thời là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa bạn đọc và các nhà văn, nhà thơ tiêu biểu”.

Khi dư âm của những ngày nhộn nhịp, rộn vui ở Thư viện Khoa học tổng hợp như vẫn còn thoáng đọng lại nơi góc phố Bạch Đằng, thì chưa đầy một tuần sau, bạn đọc Đà Nẵng lại được thỏa sức hòa mình trong hội sách với chủ đề “Sách-Ngày hội văn hóa Sơn Trà” được tổ chức tại Công viên cầu Rồng, với hơn một vạn đầu sách tại gần 50 gian hàng. Bên cạnh các đơn vị xuất bản, phát hành sách, Hội sách Sơn Trà còn có sự tham gia của 8 trường trung học cơ sở trên địa bàn quận. 8 trường với 8 gian hàng sách được trưng bày sáng tạo, độc đáo và vô cùng đẹp mắt. Chị Lê Thị Thanh, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thọ Quang) bày tỏ: “Vừa qua, nhà trường đã tổ chức hội sách trong khuôn viên trường với chủ đề “Đến với thư viện là đến với người bạn sách”. Lần này, phối hợp với phường, chúng tôi rất vui được mang “những người bạn” này đến đây giao lưu, chia sẻ để sách đến gần nhất với độc giả thành phố”.

Đến từ phường Phước Mỹ, đoàn viên Đinh Thị Linh Chi cho biết: “Tôi rất hào hứng khi được cùng các anh chị trong Đoàn thanh niên phường hỗ trợ Trường THCS Phan Bội Châu trưng bày gian hàng. Mặc dù thời tiết những ngày này vô cùng nóng bức, nhưng thấy mọi người nhiệt tình tham gia hội sách, chúng tôi rất phấn khởi”. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi rất nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào đóng góp, hiến tặng sách, văn hóa phẩm do ban tổ chức hội sách phát động. Toàn bộ số sách và văn hóa phẩm được tiếp nhận sẽ chuyển giao cho hệ thống thư viện trường học, phòng đọc sách phường, công viên cà phê sách, tủ sách công cộng trên địa bàn quận, góp phần phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc yêu sách.

Cùng với việc tổ chức các phiên chợ sách định kỳ hằng quý, TP Đà Nẵng đã và đang từng bước cụ thể hóa các giải pháp thực hiện những tiêu chí phát triển văn hóa đọc theo Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, như: Tổ chức tọa đàm về các tiêu chí xây dựng thí điểm mô hình phát triển văn hóa đọc khu vực miền Trung; lập các thư viện điện tử, ra mắt “Tủ sách Đà Nẵng”; đẩy mạnh hoạt động của các thư viện cấp cơ sở, phát triển không gian đọc sách, truyền cảm hứng, đam mê đọc sách trong cộng đồng; thực hiện chương trình “Tủ sách mở” nhằm phát huy hiệu quả hệ thống thư viện trường học, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen đọc, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, đưa sách đến gần học sinh hơn.

Sau hội sách tại Hải Châu, Sơn Trà, Hòa Vang, thời gian tới, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức hội sách tại các quận, huyện khác. Với nhiều giải pháp được triển khai, trong đó điểm nhấn là các phiên chợ sách, ngày hội sách được tổ chức thường xuyên trên địa bàn, Đà Nẵng đang nỗ lực phát triển văn hóa đọc, để sách thực sự là bạn đối với mỗi người dân ở thành sống đáng sống này.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lan-toa-tinh-yeu-sach-543021