Lan tỏa tình yêu áo dài

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Bước vào năm thứ sáu, Lễ hội Áo dài tiếp tục hứa hẹn mang đến cho du khách, người dân thành phố những hoạt động hấp dẫn, góp phần lan tỏa tình yêu áo dài đến với cộng đồng.

Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh đã trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác. Bước vào năm thứ sáu, Lễ hội Áo dài tiếp tục hứa hẹn mang đến cho du khách, người dân thành phố những hoạt động hấp dẫn, góp phần lan tỏa tình yêu áo dài đến với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Minh Thư (quận 4) cho biết, mỗi năm đến tháng 3, chị lại trông chờ sự kiện Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh được diễn ra. Từ hai năm nay, chị đều theo dõi hoạt động trong Lễ hội Áo dài và thật sự bị thu hút bởi sự hấp dẫn và ý nghĩa của lễ hội khi ca ngợi, tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam.

Giống như chị Thư, nhiều người dân đã mong chờ Lễ hội Áo dài hằng năm như một sự kiện văn hóa không thể thiếu của thành phố. Tiếp nối thành công của những năm trước, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 2 đến 17-3 với nhiều hoạt động phong phú và diễn ra ở nhiều điểm như: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Bưu điện thành phố và tại nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Với chủ đề “Duyên dáng Áo dài TP Hồ Chí Minh”, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp “Tôi yêu áo dài Việt Nam” đến với mọi người dân và du khách nước ngoài, qua đó khẳng định vẻ đẹp độc đáo của chiếc áo dài qua nhiều thế hệ.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch (Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh) Lê Trương Hiền Hòa cho biết, để tạo thêm sức hút cho lễ hội, năm nay, hoa hậu H’Hen Niê (hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tốp 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018), sẽ đại diện hình ảnh cho Lễ hội Áo dài cùng với sự đồng hành của nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi khác như: NSƯT Kim Xuân, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Quế Trân, người dẫn chương trình Quỳnh Hoa, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... Lễ hội Áo dài năm nay đã thu hút sự tham gia của 26 nhà thiết kế hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh và cả nước, cùng mang đến lễ hội những chiếc áo dài đẹp nhất, độc đáo nhất của mình. Đặc biệt, lần đầu, Lễ hội Áo dài thành phố có sự tham gia của nhà thiết kế đến từ Hàn Quốc.

Sự kiện văn hóa độc đáo này sẽ mang đến cho công chúng nhiều hoạt động hấp dẫn, trải dài trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Trong đó, ba hoạt động chính sẽ diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ là lễ khai mạc, chương trình diễu hành với áo dài và chung kết cuộc thi “Duyên dáng áo dài TP Hồ Chí Minh” lần thứ sáu năm 2019. Lễ hội còn có nhiều hoạt động thú vị khác như: Cuộc thi “Ảnh đẹp áo dài online”; cuộc thi vẽ, thiết kế trên áo dài với chủ đề “Áo dài với thành phố”; triển lãm “non sông gấm vóc”; tọa đàm “chất liệu truyền thống may áo dài”… Đáng chú ý, Ban Tổ chức Lễ hội sẽ phát động chương trình “Đồng hành cùng Áo dài Việt”.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ánh Hoa, chương trình đồng hành nhằm vận động tuần cao điểm mặc áo dài trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước; đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội; học sinh và sinh viên các trường trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức cũng vận động nhân viên các trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú du lịch, ăn uống, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hướng dẫn viên du lịch của các công ty lữ hành, nhân viên các công ty, đơn vị kinh doanh trên địa bàn thành phố, tiểu thương (kinh doanh các ngành hàng phù hợp) tại chợ Bến Thành và các chợ trên địa bàn thành phố,... lựa chọn áo dài là trang phục chính trong quá trình làm việc và trong các dịp lễ, sự kiện quan trọng của năm.

Điểm đáng ghi nhận trong việc nỗ lực làm mới, tạo sức lan tỏa cho Lễ hội Áo dài năm nay là đã vận động được hơn 300 nhà may, các đơn vị bán vải áo dài, phụ kiện kèm theo áo dài đăng ký hưởng ứng lễ hội thông qua hình thức giảm giá từ 5% đến 50% khi may áo dài, may áo dài lấy nhanh, giảm giá mua vải áo dài và phụ kiện hoặc tặng phụ kiện kèm theo khi mua vải hoặc khi may áo dài... cho du khách và người dân thành phố. Ban tổ chức cũng vận động các doanh nghiệp lữ hành bổ sung thêm hoặc thiết kế các tua mới có nội dung gắn với Lễ hội Áo dài; đồng thời, vận động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng lễ hội như giảm giá tua, giảm giá các dịch vụ lưu trú, ăn uống... cho du khách và người dân.

Tại các bảo tàng như Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ban tổ chức sẽ vận động các đơn vị hưởng ứng lễ hội với nhiều hình thức như: miễn, giảm vé cho du khách cũng như công chúng thành phố mặc áo dài đến tham quan; triển lãm áo dài xưa và nay; tổ chức hoạt động trải nghiệm với áo dài cho du khách chụp hình và cùng may, thêu, kết cườm, vẽ áo; tổ chức các buổi trình diễn về áo dài...
VỚI những hoạt động tương tác, biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn trong khuôn khổ lễ hội, so với năm 2018, Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh năm nay đã thu hút nhiều hơn số lượng văn nghệ sĩ, người nổi tiếng, có uy tín, các nhà thiết kế áo dài; thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các nhà may áo dài đồng hành với lễ hội... Hy vọng sẽ đem đến một không gian sáng tạo và phát huy tình yêu, sự gắn bó với áo dài cho các bạn trẻ yêu thích thiết kế và thời trang; hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước cùng người dân thành phố đến tham dự và thưởng lãm…

Quan trọng hơn hết, Lễ hội Áo dài năm nay mong muốn truyền cảm hứng, giá trị nhân văn, tạo sự lan tỏa tình yêu đối với áo dài, một trang phục độc đáo không thể thiếu trong đời sống của người dân Việt Nam.

Bài và ảnh: BẢO LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/39346102-lan-toa-tinh-yeu-ao-dai.html