Lan tỏa tinh thần sống đẹp

Một trong những phần thi nổi bật của Hội thi thư viện, phòng Hồ Chí Minh Quân chủng Hải quân năm 2018 (khu vực phía Bắc) là nội dung thi tọa đàm sách của các đơn vị.

Ở phần thi này, đội tọa đàm sách của các đơn vị tổ chức giới thiệu, tọa đàm một cuốn sách có nội dung tư tưởng tốt, gắn liền với truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị. Tiêu biểu trong số đó có phần thi tọa đàm sách của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân.

Đội thi của Lữ đoàn 170 tổ chức tọa đàm cuốn sách “Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”, do Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân phát hành tháng 4-2017. Cuốn sách giới thiệu, tôn vinh 26 cá nhân tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị trong Vùng 1 sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2014-2017).

Trung tá Nguyễn Trọng Thao, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 170 (giữa) tham dự tọa đàm.

Các thành viên trong đội tọa đàm sách của Lữ đoàn 170 hầu hết là những tấm gương tiêu biểu được giới thiệu trong cuốn sách “Gương sáng Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Trong tọa đàm, các thành viên không chỉ nói về ý nghĩa thiết thực, bổ ích của cuốn sách, mà còn kể lại quá trình rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của mình và đồng đội.

Trung úy Nguyễn Văn Ước, Trưởng ngành Hỏa lực, Tàu 357, Hải đội 135 nói về hành trình đam mê sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của mình. Sau nhiều tháng tìm tòi, suy nghĩ, trăn trở, người sĩ quan trẻ đã tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi để tìm đọc, nghiên cứu tài liệu, tham khảo ý kiến của nhiều giảng viên Học viện Hải quân và các cán bộ giàu kinh nghiệm của đơn vị để thiết kế thành công mô hình “Mô phỏng quỹ đạo bay tên lửa P-15U”. Mô hình này đã được đưa vào ứng dụng và kiểm nghiệm trong thực tiễn huấn luyện, mang lại nhiều tiện ích như: Giảm hao mòn thời gian dự trữ chiến đấu và xác suất hư hỏng của vũ khí trang bị; tiết kiệm năng lượng cho toàn bộ hệ thống máy móc trên tàu; giảm kinh phí huấn luyện; cụ thể hóa trực quan sinh động những kiến thức trừu tượng, giúp kiến thức chuyên ngành dễ đến với bộ đội hơn... Mô hình đã được trao giải Nhất trong Hội thi mô hình học cụ huấn luyện năm 2015 của Vùng 1 và đoạt Giải B Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Phan Văn Vinh” cấp quân chủng. Ngoài sáng kiến trên, anh đã nghiên cứu thành công hai đề tài khác phục vụ huấn luyện là đề tài nâng cấp mô hình mô phỏng quỹ đạo bay tên lửa P-15U thành module máy điều khiển bắn và quỹ đạo bay tên lửa P-15U và đề tài mô phỏng hoạt động hệ thống điều khiển và làm mát pháo AK-230. Trung úy Nguyễn Văn Ước tâm sự: “Có thành công này là một phần do tôi rất thích đọc sách, nhất là những cuốn sách, tài liệu chuyên ngành liên quan đến công việc của mình”.

Với phong cách giản dị, giọng truyền cảm, Trung tá Nguyễn Trọng Thao, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 170 đã cuốn hút khán giả thông qua câu chuyện anh cùng bộ đội về làm công tác dân vận, giúp dân xây dựng nông thôn mới tại thôn Khe Soong, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm tháng 8-2015, Nguyễn Trọng Thao đang là Chính trị viên Hải đội 135, ban ngày, dưới trời nắng như đổ lửa, anh vẫn cùng bộ đội làm đường bê tông vào thôn Khe Soong; buổi tối, anh tranh thủ thời gian đến nhiều nhà dân vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu và tích cực sát cánh cùng chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình dân vận, anh đã làm gương và vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp tiền để mua quà, sách, vở, bút tặng các cháu học sinh điểm trường Khe Soong. Khi người dẫn chương trình hỏi: "Từng được tôn vinh là một trong những chính trị viên tiêu biểu xuất sắc nhất của Quân chủng Hải quân, đồng chí có bí quyết nào để đạt được danh hiệu đó không?", Trung tá Nguyễn Trọng Thao cho hay, ngoài việc tôn trọng, yêu thương cấp dưới, quý mến nhân dân, bản thân phải gương mẫu về mọi mặt để bộ đội noi theo. “Là một cán bộ chính trị, tôi thường xuyên đọc sách. Sách không chỉ mở rộng tầm nhìn, nâng cao hiểu biết cho tôi, mà nhờ đọc những cuốn sách hay về văn học-nghệ thuật đã làm cho tôi có suy nghĩ sâu sắc hơn, biết cách ứng xử với con người tinh tế hơn”, anh Thao tâm sự.

Có mặt trong tọa đàm, Thượng tá Cao Quý Hồng, Phó chính ủy Lữ đoàn 170 chia sẻ với khán giả, từ nhiều năm nay, đọc sách báo là một trong những hoạt động thường ngày của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thông qua duy trì, phát huy tốt vai trò các thiết chế văn hóa đọc như thư viện, phòng Hồ Chí Minh, tủ sách… ở lữ đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và bồi đắp đời sống tinh thần phong phú cho bộ đội. Với phương châm “Cuốn sách nhỏ, ý nghĩa lớn”, phong trào đọc sách không chỉ lan truyền cảm hứng cho bộ đội sống và làm việc tốt hơn, mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa trong đơn vị.

Bài và ảnh: BẢO NHƯ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/lan-toa-tinh-than-song-dep-544122