Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Với mục tiêu đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần đưa TP Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của khu vực, những năm qua, chính quyền thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và bước đầu mang lại những hiệu ứng tích cực.

Nỗ lực xây dựng môi trường khởi nghiệp năng động

Từ khi Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016, chính quyền TP Đà Nẵng và các doanh nghiệp, cộng đồng đam mê khởi nghiệp tại Đà Nẵng đã cùng nỗ lực để phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được hình thành và phát triển; tạo ra nhiều dấu ấn, giúp tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ.

Toàn thành phố có 6 vườn ươm, 10 không gian làm việc chung, hai không gian sáng chế. Hiện nay, thành phố đang xúc tiến xây dựng khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp trên diện tích gần 2.000m2, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thiết kế xây dựng Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng. Đây là các cơ sở nhằm ươm tạo, đào tạo, tư vấn hoàn thiện ý tưởng, công nghệ và khu làm việc chung cho các startup. Một số tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã ra đời và hoạt động có hiệu quả, như: Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng, Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn… Trong 3 năm qua, các vườn ươm đã ươm tạo hơn 60 dự án khởi nghiệp, tập trung ở các lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, thực phẩm, công nghệ thông tin, giao thông vận tải và môi trường. Một số dự án khởi nghiệp được nhà đầu tư quan tâm và kêu gọi được vốn đầu tư.

 Sinh viên TP Đà Nẵng trình bày ý tưởng tại Cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo khởi nghiệp TP Đà Nẵng năm 2019”.

Sinh viên TP Đà Nẵng trình bày ý tưởng tại Cuộc thi “Tuổi trẻ sáng tạo khởi nghiệp TP Đà Nẵng năm 2019”.

Qua quá trình làm việc trực tiếp với gần 300 đoàn, hơn 1.000 lượt nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore… chính quyền TP Đà Nẵng đã kết nối với các tổ chức nước ngoài đến tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại thành phố. Đồng thời hỗ trợ tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, cuộc thi… để kết nối mạng lưới khởi nghiệp và hỗ trợ các đội thi, doanh nghiệp tham gia các sự kiện như hội chợ, triển lãm, cuộc thi cấp vùng, cấp quốc gia. Thông qua kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm, thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, thành phố với kinh phí triển khai từ năm 2017 đến nay gần 14 tỷ đồng.

Để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành phố đã và đang nghiên cứu xây dựng, ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; xây dựng chương trình truyền thông “Đà Nẵng-Thành phố khởi nghiệp”; hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn...

Cùng với đó, các hoạt động lớn, như: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Vietnam-2018 do TP Đà Nẵng phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua ngày hội đã có 160 cuộc kết nối đầu tư, số quan tâm đầu tư là 7,86 triệu USD.

Kết nối đam mê

Mặc dù hoạt động khởi nghiệp tại Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên cộng đồng khởi nghiệp mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự phát triển, chưa khẳng định được vị thế và bản sắc riêng. Do đó, nhiều năm qua, TP Đà Nẵng đã tổ chức các “Hội nghị và triển lãm khởi nghiệp” (SURF) mang tính thường niên để thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, nhóm dự án khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các chuyên gia. Ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng cho biết: “Qua 3 năm tổ chức, cùng với nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, SURF đã góp phần dần làm thay đổi về “chất” của các dự án khởi nghiệp. Đến nay, TP Đà Nẵng đã có 3 quỹ đầu tư, hai đơn vị ươm tạo chuyên nghiệp cùng với nhiều vườn ươm tạo tại các trường đại học; khái niệm khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp được biết đến rộng rãi và nhận được sự hỗ trợ tích cực của cộng đồng; chất lượng các dự án khởi nghiệp đã tiến bộ với nhiều dự án tìm được chỗ đứng”.

Theo ông Trần Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng, để tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho cộng đồng dự án khởi nghiệp Đà Nẵng, SURF 2019 miễn phí hoàn toàn chi phí tham gia gian hàng triển lãm cho các dự án khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với khoảng 70 gian hàng. Thông qua các hoạt động của SURF 2019, hứa hẹn là nơi hội tụ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, là cơ hội để các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận với các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư mạo hiểm, các chuyên gia, cố vấn, các cơ quan quản lý để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, mời gọi hợp tác đầu tư.

Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Để đạt mục tiêu trên, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, triển khai nhiều đề án, như: Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đề án tổng thể phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2030; đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo TP Đà Nẵng… Thời gian tới, với sự cố vấn của các chuyên gia, sự chung tay, ủng hộ của các doanh nghiệp, cộng đồng yêu khởi nghiệp, những nỗ lực và hành động cụ thể, đúng hướng của chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tạo cơ sở để lan tỏa hơn nữa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng cộng đồng khởi nghiệp năng động, giàu tiềm năng.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/lan-toa-tinh-than-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-603291