LAN TỎA TINH THẦN ARMY GAMES

Hội thao quân sự quốc tế năm 2020 (Army Games 2020) tổ chức lại Liên bang Nga và một số nước đã khép lại. Các đội tuyển của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia thi đấu các nội dung năm nay đều giành thành tích rất ấn tượng; trong đó nổi bật là Đội tuyển xe tăng giành Huy chương Vàng và Cúp vô địch; Đội tuyển Thông tin, Công binh... giành Huy chương Đồng.

Nhiều đội tuyển tham gia thi đấu lần đầu ở đấu trường mang tầm quốc tế, như: Đội tuyển Pháo binh, chó nghiệp vụ... nhưng đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, tự tin, quyết chiến, quyết thắng của người chiến sĩ QĐND Việt Nam và đều đạt thành tích tốt. Có thể nói các đội tuyển của Quân đội ta tham gia Army Games 2020 đều đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, có nhiều nội dung thi đấu đạt kết quả vượt cả sự mong đợi. Điều đó cho thấy, mặc dù Quân đội ta còn nhiều khó khăn về trang bị, phương tiện, vũ khí, nhưng ý chí, quyết tâm, trình độ, kỹ năng tiếp cận khoa học công nghệ, chiến thuật, nghệ thuật tác chiến của bộ đội đã có những tiến bộ vượt bậc, có thể sánh ngang với quân đội các nước bạn cùng tham gia thi đấu.

 Các thành viên Đội tuyển xe tăng Việt Nam nâng cao Cúp vô địch. Ảnh: Trọng Hải.

Các thành viên Đội tuyển xe tăng Việt Nam nâng cao Cúp vô địch. Ảnh: Trọng Hải.

Có được thành quả đó là do các đơn vị được chỉ định tham gia hội thao đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn con người, duy trì tập luyện nghiêm túc, khoa học. Từng thành viên các đội tuyển, đã ý thức rất rõ ràng nhiệm vụ mà mình vinh dự đảm nhiệm. Mồ hôi, công sức có thực sự đổ xuống thì mới giành được thành quả như ý. Đó cũng là điều cần phải được rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng trong toàn quân. Hiện nay, các đơn vị toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 765/NQ-QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tuy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng chất lượng huấn luyện của một số đơn vị vẫn cần phải cố gắng, nhất là đối với các đơn vị đang thực hiện tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Việc tiếp cận khoa học công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại mà Đảng, Nhà nước, quân đội đã giao cho là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Cú huých về ý chí, quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm, phương pháp tổ chức huấn luyện, thi đấu của các đội tuyển tham gia Army Games 2020 cần phải được chuyển hóa thành động lực để các đơn vị trong toàn quân tạo ra những đột phá mới trong công tác huấn luyện. Mục tiêu là: Các đơn vị trong toàn quân đều phải vững vàng làm chủ, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị hiện có trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống.

Một yếu tố nữa rất đáng tự hào, đó là từ thực tiễn khắc phục mọi khó khăn trong thi đấu của các đội tuyển tại đấu trường Army Games 2020, chúng ta càng thấy rõ hơn tinh thần quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam nói chung và của các cán bộ, chiến sĩ tham gia hội thao nói riêng. Tinh thần này cần được lan tỏa vào đời sống xã hội, vào mỗi con người Việt Nam để chúng ta kết thành một khối, giải quyết tốt những lực cản, đưa đất nước Việt Nam vượt lên một tầm cao mới. Hiện nay ở nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản thì vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, nhất là về phát triển kinh tế-xã hội; phòng, chống dịch bệnh; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ độc lập, chủ quyền... Giải quyết những thách thức đó cần có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, có sự đồng thuận, hợp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để hướng vào thực hiện những mục tiêu chung. Thế nên ý chí quyết chiến, quyết thắng của các chiến sĩ trên đấu trường Army Games phải tiếp tục được khơi dậy, tạo thành bản lĩnh, niềm tự hào cho mỗi công dân Việt Nam, để họ tự làm tốt phần việc, nhiệm vụ của mình, đó chính là chúng ta đang tạo ra nền tảng cho một xã hội tốt đẹp.

TRẦN VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/lan-toa-tinh-than-army-games-634067