Lan tỏa tính nhân văn từ 'Ly café yêu thương'

Tôi và anh chị em đồng nghiệp luôn nhớ không khí ấm áp khi dự Chương trình 'Ly café yêu thương' lần thứ nhất, tuần đầu tháng do Hội Nhà báo TP Đà Nẵng (NBTP) tổ chức vào sáng thứ bảy ngày 6-10-2018 tại Café New Hawaii, số 15- Trần Quý Cáp, Q.Hải Châu, Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng trao tiền ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Bảy.

Tôi và anh chị em đồng nghiệp luôn nhớ không khí ấm áp khi dự Chương trình “Ly café yêu thương” lần thứ nhất, tuần đầu tháng do Hội Nhà báo TP Đà Nẵng (NBTP) tổ chức vào sáng thứ bảy ngày 6-10-2018 tại Café New Hawaii, số 15- Trần Quý Cáp, Q.Hải Châu, Đà Nẵng. Chương trình với sự đồng hành của các Chi hội trực thuộc Hội NBTP như CLB Nhiếp ảnh Hội NBTP, CLB Nhà báo Nữ, CLB Nhà báo Cao tuổi… cùng đông đảo anh, chị em cán bộ, phóng viên các Văn phòng (VP) thường trú, VP đại diện báo chí TƯ, địa phương trên địa bàn TP, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Cà-phê tại quán có giá 50 nghìn đồng, gồm tiền trả café và ủng hộ chương trình; Café New Hawaii hỗ trợ 10% doanh thu trong thời gian tổ chức. Hôm ấy có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng, ông Trần Đình Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Bùi Xuân - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP đến dự. Phát biểu và ủng hộ Chương trình, ông Đặng Việt Dũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức và mong đây không chỉ là điểm đến của các nhà báo mà còn là nơi để các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, nhân rộng sự đồng thuận xã hội, chung tay xây dựng "Thành phố 4 an". Ban điều hành Chương trình (ĐHCT) nhận được sự ủng hộ hơn 23 triệu đồng và đã trích 5 triệu đồng hỗ trợ cháu Nguyễn Ngọc Ánh Nhi (trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), học lớp 2/4 Trường TH Võ Thị Sáu bị ung thư máu, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Chương trình tiếp theo tổ chức vào ngày 3-11-2018, và nhận được hơn 15 triệu đồng hỗ trợ. Đồng hành cùng Chương trình, ngày 17-11-2018, kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo VN 20-11, ông Đặng Việt Dũng, Ban điều hành Chương trình và Công đoàn Giáo dục TP đã đến thăm thầy giáo Nguyễn Văn Hàng, trú P.Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, hoàn cảnh khó khăn, hai lần phẫu thuật cột sống, bị bệnh tim; con trai bị TNGT, phải nuôi chị gái và em gái bị tâm thần… Thay mặt Chương trình “Ly café yêu thương”, ông Đặng Việt Dũng đã trao phần quà trị giá 5 triệu đồng cho thầy Hàng; Công đoàn Giáo dục TP và Công ty CP Điện tử & Tin học Đà Nẵng hỗ trợ 10 triệu đồng. Tiếp đó, ông Đặng Việt Dũng đến thăm, trao 15 triệu đồng (Chương trình “Ly café yêu thương” 5 triệu đồng; Công ty Cổ phần Ngọc Hưng Anh 10 triệu đồng) cho gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (68 tuổi), trú P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng, hoàn cảnh gia đình khốn khó, con, cháu bị bệnh nặng…

Lần thứ ba, Chương trình tổ chức ngày 1-12-2018, và nhận được gần 54 triệu đồng tiền ủng hộ. Ngày 17-12-2018, ông Bùi Xuân và bà Phan Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP đã đến thăm, trao 5 triệu đồng cho nhà báo Nguyễn Hồng, công tác tại VP Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng bị bệnh nặng, gia cảnh khó khăn. Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐNDVN, Ban Điều hành Chương trình đi thăm và hỗ trợ 5 triệu đồng cho ông Mai Tính, hội viên CCB P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, có 2 con bị bệnh do nhiễm chất độc da cam; hỗ trợ 10 triệu đồng cho cháu Phan Thị Thảo Nhi (lớp 2/6 trường TH Nguyễn Văn Trỗi (Q.Liên Chiểu) bị ung thư máu và cháu Phạm Hoàng Gia Nhi, tạm trú P.Hòa Hải, bị bại não…

Qua 3 lần tổ chức, Ban Điều hành đã nhận được 92.542.000 đồng ủng hộ. Từ số tiền này đã đi thăm, hỗ trợ cho 7 trường hợp hoàn cảnh khó khăn hơn 35.000.000 đồng. Chào mừng năm mới, Chương trình “Ly café yêu thương” lần thứ 4 sẽ do Chi hội Nhà báo Báo Công an TP Đà Nẵng tổ chức vào sáng hôm nay (5-1-2019). Trước đó, ngày 4-1-2019, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến thôn 7, xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước (Quảng Nam) trao 5 triệu đồng của Chương trình và 1,7 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ cho chị Huỳnh Thị Phước, nhân vật trong bài viết “Xót thương một phận người” đăng trên Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 17-11-2018.

Là người thường xuyên tham gia ủng hộ và đồng hành cùng Chương trình, ông Đặng Việt Dũng đánh giá: “Tôi ghi nhận sáng kiến cũng như hoạt động hiệu quả của Chương trình “Ly cà phê yêu thương” do Hội Nhà báo TP tổ chức, một chương trình mang đậm tính nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội và ngày càng thu hút nhiều người tham gia…”.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_200677_lan-toa-tinh-nhan-van-tu-ly-cafe-yeu-thuong-.aspx