Lan tỏa tình đoàn kết từ giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung 2018

5 năm một chặng đường, những thành công của các lần giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt-Trung vừa qua chính là cơ sở vững chắc để Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục thực hiện các chương trình giao lưu trong những năm tiếp theo, nhằm tạo sức lan tỏa rộng rãi về tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc, về đường biên giới trên bộ Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa chụp ảnh chung tại cột mốc 943 (1).

Chương trình giao lưu tại Trung Quốc

Sáng 19/11, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới (HNQPBG) Việt-Trung lần thứ 5 chính thức bắt đầu với Lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu Thủy Khẩu, Trung Quốc sang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm Trưởng đoàn.

Sau lễ đón trang trọng, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc 943(1) và chứng kiến tuần tra chung trên sông. Cuộc tuần tra song phương giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (BPCKQT) Tà Lùng với Trạm Hội ngộ hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Long Châu, Trung Quốc diễn ra tại khu vực cầu Tà Lùng, sông Bắc Vọng trước sự chứng kiến của hai Bộ trưởng và đại biểu hai nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã tới thăm Đại đội Biên phòng Thủy Khẩu. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã trồng cây lưu niệm, tham quan doanh trại, phòng khí tài, khu vực trưng bày vũ khí trang bị và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Dọc hai bên đường từ Cửa khẩu Thủy Khẩu đến Đại đội Biên phòng Thủy Khẩu, Trung Quốc, người dân địa phương không quản trời mưa, xếp hàng dài chào đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam sang tham dự các hoạt động giao lưu.

Hai Bộ trưởng cũng đến thăm Trường học thị trấn Thủy Khẩu. Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tới thăm nhà trường, ông Phúc Kế Năng - Hiệu trưởng Trường học thị trấn Thủy Khẩu cho biết: “Giao lưu HNQPBG Việt-Trung là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với hai nước, hai quân đội, đặc biệt là đối với người dân sinh sống tại khu vực biên giới.

Hy vọng các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa các trường học hai bên biên giới sẽ diễn ra thường xuyên hơn. Hai bên tăng cường hợp tác để cùng nhau phát triển”.

Trong khuôn khổ Giao lưu HNQPBG Việt-Trung lần thứ 5, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước đến thăm Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại TP Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Từng là cơ quan bí mật của nhiều nhà cách mạng Việt Nam, như: Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng…, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi lưu giữ những kỷ vật vô giá, minh chứng sống động về tình hữu nghị Việt-Trung trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của hai dân tộc.

Sau khi tham quan các gian trưng bày và nghe giới thiệu về các hiện vật được trưng bày tại nhà tưởng niệm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã ghi sổ lưu niệm, đồng thời phát biểu bày tỏ xúc động khi thấy những tư liệu hết sức quý giá về công lao của các nhà cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sự giúp đỡ to lớn của các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc đối với cách mạng và nhân dân Việt Nam.

Chiều 19/11, tại TP Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm và chủ trì tổng kết 5 năm Giao lưu HNQPBG Việt-Trung. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Giao lưu HNQPBG Việt-Trung lần thứ 5.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, chân thành, hai Bộ trưởng khẳng định: Giao lưu HNQPBG là một trong những nội dung quan trọng của hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam-Trung Quốc; nhấn mạnh thông qua các hoạt động giao lưu, tình cảm tốt đẹp và truyền thống hữu nghị của hai nước Việt Nam-Trung Quốc luôn được gìn giữ, phát triển.

Chương trình giao lưu tại Việt Nam

Sáng qua (20/11), tại CKQT Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dẫn đầu đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sang tham dự Chương trình Giao lưu HNQPBG Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5.

Ngay khi đến CKQT Tà Lùng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa đã tham dự Lễ khánh thành Trung tâm văn hóa hữu nghị Tà Lùng (thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa) và trồng cây hữu nghị trong khuôn viên Trung tâm văn hóa.

Tại đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tham dự Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Long Châu (TP Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Huyện Phục Hòa và Long Châu là hai huyện có chung đường biên giới, nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán.

Nhằm tăng cường sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước nói chung và hai huyện nói riêng, ngày 4/9/2013, tại huyện Long Châu, hai bên đã ký Bản thỏa thuận khung về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị giữa huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, nước CHXHCN Việt Nam và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nước CHND Trung Hoa. Qua 5 năm phối hợp, hai bên đã đạt được nhiều thành quả to lớn, đáng ghi nhận.

Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa, quân đội hai nước đã tổ chức diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh ở khu vực biên giới Việt-Trung.

Cuộc diễn tập được tiến hành với tình huống giả định là một vụ đổ sập lớn do thiên tai xảy ra tại khu vực biên giới gây thương vong lớn. Khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của quân đội hai nước đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để tìm kiếm, cứu trợ các nạn nhân và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

Chiều 20/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng diễn ra Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới Việt-Trung.

Nhật Tuấn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/an-ninh-quoc-phong/lan-toa-tinh-doan-ket-tu-giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viettrung-2018-424793.html