Lan tỏa thông điệp bảo vệ an toàn cho trẻ em

Với gần hai triệu mũ bảo hiểm được trao đến tay các học sinh lớp 1 năm học 2019-2020, chương trình tặng mũ bảo hiểm mang tên 'Giữ trọn ước mơ' đã góp phần quan trọng bảo vệ an toàn cho các em trên mỗi hành trình.

Đây cũng là hoạt động trao mũ bảo hiểm có quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, giúp nâng cao hơn nữa tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm.

 Tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HVN

Tặng mũ bảo hiểm và hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng quy cách tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: HVN

Buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020 vào ngày 5-9-2019 của Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Tại buổi lễ này, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm “Giữ trọn ước mơ” đã được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các đơn vị phối hợp phát động trên toàn quốc. Cùng ngày, hàng loạt các điểm trường tiểu học khắp cả nước cũng diễn ra hoạt động trao tặng, tạo nên không khí ngày hội. Đến nay, thông qua chương trình, đã có hơn 1,96 triệu học sinh bước vào lớp 1 năm học 2019-2020 nhận được mũ bảo hiểm. Món quà đặc biệt này sẽ là hành trang bảo vệ cho các em khi tham gia giao thông.

Để nâng cao hơn nữa ý thức cho học sinh các cấp, các cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai rộng khắp nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và xử phạt vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Từ tháng 9-2019 đến tháng 11-2019, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bậc tiểu học tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai giảng dạy, hướng dẫn đội mũ bảo hiểm cho học sinh thông qua học trực quan lồng ghép cùng các tiết học về ATGT. Bên cạnh đó, 100% cha mẹ học sinh được nhận mũ bảo hiểm đã ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp giám sát và nhắc nhở phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ và xử phạt các trường hợp không chấp hành quy định.

Theo Ủy ban ATGT quốc gia, kết quả khảo sát tại tất cả địa phương trên cả nước vào tháng 1-2020 cho thấy, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đã đạt 70%, tăng 4% so với mục tiêu đề ra và tăng 18% so với năm 2018. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là việc làm thiết thực, giúp giảm thiểu chấn thương nếu xảy ra tai nạn giao thông, nhất là với trẻ nhỏ. Ủy ban ATGT quốc gia cũng nhìn nhận, mặc dù tỷ lệ chung của toàn quốc đã được nâng lên, nhưng tại một số tỉnh, thành phố, kết quả đạt được còn thấp, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Dự kiến, năm học 2020-2021, chương trình “Giữ trọn ước mơ” sẽ tiếp tục được triển khai. Đây sẽ là động lực quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu nâng tỷ lệ trung bình trẻ em đội mũ bảo hiểm lên 80% vào năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

MẠNH HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/lan-toa-thong-diep-bao-ve-an-toan-cho-tre-em-613614